Học sinh lớp 1, 2 không phải kiểm tra, đánh giá trong thời gian học online

Năm học mới bắt đầu trong tình hình mới khi nhiều địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và việc học trực tuyến là giải pháp tất yếu nhưng nhiều phụ huynh cũng không khỏi lo lắng học trực tuyến thì kiểm tra trực tuyến ra sao.

Phụ huynh lo lắng nếu lại kiểm tra học kỳ trực tuyến

Ở năm học 2020-2021 vào thời điểm cuối năm học dịch bệnh bùng phát, nhiều cơ sở giáo dục đã phải tổ chức kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học bằng phương pháp trực tuyến.

Học trực tuyến với học sinh lớp 1 đã vất vả, nếu năm học này tiếp tục kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 1 bằng hình thức trực tuyến thì càng khó hơn.

“Với học sinh lớp 1, học trực tuyến thì bập bõm câu được, câu không. Đó là chưa kể rớt mạng các con bị đẩy ra khỏi lớp học trực tuyến liên tục nên nếu năm học 2021-2022 kiểm tra trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi từ lớp 1 đến lớp 3.

Các em sẽ có những bài đọc, bài viết chính tả, làm Toán cần có máy tính và sự hỗ trợ của phụ huynh. Các lớp trên thuận lợi hơn vì các em biết sử dụng máy tính nhưng không phải tất cả học sinh đều có máy tính để dùng, không phải phụ huynh nào cũng sắp xếp được thời gian để hỗ trợ rồi việc giám sát rất khó.

Với năm học này, tôi nghĩ rằng nếu dịch bệnh phức tạp, có thể chờ đến thời điểm thật sự ổn định tức là các em quay lại trường mới tổ chức kiểm tra, đánh giá”, chị Phạm Hà Uyên - có con học lớp 1 quận Cầu Giấy cho hay.

{keywords}
Học sinh tiểu học học trực tuyến

Cùng chung suy nghĩ, những ngày học trực tuyến đầu năm học thực sự gia đình anh Hùng như “đánh vật” với con, hay gia đình anh Nguyễn Thái Bảo (quận Hà Đông) thực sự "bó tay" khi một tiết học con bị đẩy ra khỏi lớp học zoom đến 4 lần.

“Cũng không yên tâm giao máy cho cậu con trai lớp 1 đang tuổi chơi, tuổi nghịch, vợ chồng tôi lại phải cắt cử nhau giám sát, trông nom.

Thế nhưng việc bị đẩy ra khỏi lớp học trực tuyến là thường xuyên, thậm chí có lúc cả lớp nhao nhao lên vì bỗng nhiên không thấy cô giáo đâu. Cứ thế này không biết sắp tới mà kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến nữa thì sẽ thế nào.

Tôi chỉ mong việc học tập của các con sớm quay trở lại trạng thái bình thường như trước kia để đỡ vất vả cho cả thầy, cả trò lẫn phụ huynh”, anh Bảo nói.

Bộ GD&ĐT nói gì? 

Về những điều phụ huynh lo lắng, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có ngành Giáo dục, hàng triệu học sinh, giáo viên đang thực hiện giãn cách ngay từ thời điểm bắt đầu năm học mới 2021-2022.

Đối với địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, Bộ GD&ĐT yêu cầu triển khai tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình các nội dung lí thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập.

'Đối với lớp 1, lớp 2 ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này, khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Đối với lớp 3 đến lớp 12 tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bổ trợ, ưu tiên cho các lớp cuối cấp. Hướng dẫn tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, tivi", đại diện Bộ GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương, có thể tổ chức dạy học nhiều hơn 6 buổi/tuần. Chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng viễn thông để tổ chức triển khai dạy học trực tuyến khi cần thiết.

Hoàng Thanh 

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !