Giới chuyên gia: Mỹ muốn “phủ sóng” toàn cầu hệ thống tên lửa THAAD

Trước đây, Mỹ giải thích cho quyết định bố trí các hệ thống phòng không của mình ở châu Âu là do mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran.

Hiện nay, Mỹ muốn bố trí hệ thống này ở Hàn Quốc với lời giải thích là để đối phó với các tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, mục đích chính của Mỹ là nhằm “phủ sóng” toàn cầu các hệ thống phòng không của mình.

Nhận định trên do Sergey Ordzonikidze, thành viên Ủy ban xã hội Nga và là cựu Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đưa ra.

Giới chuyên gia: Mỹ muốn “phủ sóng” toàn cầu hệ thống tên lửa THAAD - ảnh 1

Mỹ muốn “phủ sóng” toàn cầu hệ thống THAAD.

“Mới đây, chúng tôi đã được giải thích rằng hệ thống phòng không được lắp đặt ở châu Âu là nhằm để bảo vệ châu Âu khỏi mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran.

Và hiện người ta cũng đang giải thích tương tự với lãnh đạoTrung Quốc” – Sergey Ordzonikidze nhấn mạnh khi được đề nghị bình luận về việc Washington và Seoul bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về việc bố trí hệ thống THAAD (Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo Sergey Ordzonikidze, lời giải thích của Mỹ về sự cần thiết phải bố trí hệ thống THAAD tại Hàn Quốc là không thuyết phục vì “các tên lửa của Triều Tiên đơn giản là không thể tiêu diệt được các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ”.

“Mục đích chính của Mỹ là muốn hệ thống phòng không của mình có mặt khắp mọi nơi trên thế giới”- Sergey Ordzonikidze bình luận.

THAAD là hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao có bán kính hoạt động trung bình và tầm gần. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Hàn Quốc về việc bố trí THAAD tại Hàn Quốc đã được bắt đầu từ tháng 3/2016.

Quyết định tiến hành các cuộc đàm phán này đã được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân vào ngày 6/1 và vụ phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 7/2.

Trong khi đó, Mỹ lại là đồng minh thân cận của Hàn Quốc và luôn duy trì lực lượng quân sự khoảng 30 nghìn người trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây cũng đã thông qua một loạt các lệnh cấm vận chống Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm cung cấp cho Triều Tiên nhiên liệu sử dụng cho tên lửa và hàng không. Tất cả các loại hàng hóa xuất nhập vào Triều Tiên đều bị kiểm soát.

Nghị quyết này cũng cấm bán cho Triều Tiên tất cả các loại vũ khí thông thường, hạn chế đáng kể việc Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, vàng, titan và các loại khoáng sản quý hiếm khác.

Các lệnh cấm vận tài chính cũng được áp dụng với các ngân hàng của Triều Tiên.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !