Giới chuyên gia: Mỹ chỉ có thể đảm bảo được an ninh nếu hợp tác với Nga

Theo các chuyên gia, kịch bản tồi tệ nhất là thế giới sẽ hình thành một trật tự hai cực: một cực là Mỹ và các nước đồng minh ở châu Âu, châu Á; một cực là Nga và Trung Quốc.

Mỹ sẽ không thể tiếp tục giữ vai trò "cường quốc số 1 thế giới" nếu như tiếp tục cho phép bản thân "có ngoại lệ" khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Bối cảnh xung đột hiện nay tại Trung Đông cho thấy Mỹ sẽ chỉ có thể đảm bảo được an ninh quốc gia của mình nếu hợp tác với Nga.

Giới chuyên gia: Mỹ chỉ có thể đảm bảo được an ninh nếu hợp tác với Nga - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nhận định trên do 2 chuyên gia phân tích chính trị Aleksandr Dynkin, Giám đốc Viện quan hệ quốc tế và các vấn đề kinh tế quốc tế của Nga và Matthew Burrows, Giám đốc Trung tâm dự báo chiến lược trực thuộc Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ đưa ra trong bài báo đăng trên tạp chí The National Interest của Mỹ.

Theo các tác giả này, các nước phương Tây hiện đang không muốn hợp tác với Nga trong bối cảnh mà việc chống lại các mối đe dọa toàn cầu, trong đó có chống chủ nghĩa khủng bố, đang rất cần đến các nỗ lực chung.

Trong khi đó, Nga đang ngày càng có vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu, ví dụ như giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư đến châu Âu từ Syria, xung đột quân sự ở Syria, sự sụp đổ của một số chế độ ở Trung Đông...

"Vực sâu về chiến lược và chính trị giữa Nga và phương Tây đang khiến người ta nhớ về thời kỳ chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh những sự kiện đang diễn ra (Ở châu Âu, Syria và Trung Đông) thì các nước phương Tây lại không muốn hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống IS"- các tác giả nhận định.

Theo Aleksandr Dynkin và Matthew Burrows, hiện cả Nga cũng như phương Tây cần phải mở rộng mối liên hệ và phối hợp hành động với nhau. Trong tương lai dài hạn, Mỹ sẽ không thể cho mình quyền tiếp tục thực hiện các quan điểm đã lạc hậu về sự "ngoại lệ" của mình trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Ngoài ra, cả Nga và châu Âu cũng không thể chỉ tiếp tục tập trung vào hợp tác với láng giềng của mình.

Việc các bên gia nhập vào các quá trình liên kết xuyên Đại Tây Dương và xuyên Thái Bình Dương để giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh là điều cần thiết đối với tất cả các bên.

Các cường quốc và các lực lượng chủ chốt trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản đều có lợi ích chung trong việc giải quyết xung đột ở tất cả các khu vực trên thế giới như Trung Đông, Bắc Phi và Pakistan.

Đối với Mỹ, các chuyên gia trên cho rằng Mỹ cần phải tính đến một trật tự mới đang được hình thành trên trường quốc tế.

Giới chuyên gia: Mỹ chỉ có thể đảm bảo được an ninh nếu hợp tác với Nga - ảnh 2

Liệu Nga - Mỹ có "đồng lòng" sau những gì xảy ra trên thế giới?

Chính sách cũ của phương Tây dựa trên quan điểm "Quyền được bảo vệ" (Right to protect, R2P) và quyền thúc đẩy dân chủ đang vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của cả các "chế độ độc tài", cũng như của "các nền dân chủ đang phát triển" khác.

Đã đến thời điểm Mỹ phải thừa nhận rằng quyền lực chỉ là tạm thời và việc giải quyết vấn đề toàn cầu nào đó sẽ đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên có lợi ích trong vấn đề đó.

Kịch bản tồi tệ nhất là thế giới sẽ hình thành một trật tự hai cực: một cực là Mỹ và các nước đồng minh ở châu Âu, châu Á, một cực là Nga và Trung Quốc.

Washington khi đó sẽ không thể nào giải quyết được căng thẳng ngày càng gia tăng với Moscow và Bắc Kinh do những vấn đề ở Trung Đông gây nên.

"...Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay đang tạo ra những khả năng thúc đẩy liên minh chưa từng có trong tiền lệ nhằm hiện thực các lợi ích chung, bất chấp các bên vẫn có quan điểm khác nhau về một số vấn đề khác. Đây có thể là bước đi tích cực đầu tiên trong quá trình khởi động một mô hình hợp tác mới"- Aleksandr Dynkin và Matthew Burrows kết luận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

Đào Cảnh (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !