Giới chức Nga: Ukraine “hãy cứ mơ đi”

Sau khi Ukraine đưa ra “sáng kiến” về việc tổ chức các hình thức đối thoại quốc tế (tương tự như hình thức đối thoại Genevo) giữa Nga, Ukraine, EU và Mỹ để lấy lại Crimea, giới chức Nga đã lên tiếng mỉa mai rằng Ukraine “hãy cứ mơ đi”.
Giới chức Nga: Ukraine “hãy cứ mơ đi” - ảnh 1

Bán đảo Crrimea

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko tuyên bố rằng Ukraine sẽ nỗ lực tổ chức một diễn đàn quốc tế về vấn đề Crimea với sự tham gia của Ukraine, Nga, Mỹ và EU, tương tự như các cuộc đối thoại để giải quyết tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine.

Bình luận về “sáng kiến” ngoại giao trên của Ukraine, các quan chức Nga đã lên tiếng khẳng định rằng đối với Moscow, vấn đề về chủ quyền đối với Crimea sau các cuộc trưng cầu dân ý về quy chế cho bán đảo này đã “đóng lại” từ lâu.

Theo tuyên bố của ông Dmitri Peskov, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, hiện xung quanh Crimea không còn bất cứ vấn đề gì để thảo luận.

“Vấn đề Crimea không còn tồn tại nên không thể tiến hành thảo luận gì về vấn đề này”- ông Dmitri Peskov trả lời phỏng vấn báo chí khi được hỏi về bình luận của Kremlin đối với đề xuất của phía Ukraine tổ chức diễn đàn đối thoại về Crimea.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ngày 21/1 đã bình luận đề xuất của Ukraine một cách khá mỉa mai: “Mơ là không có hại”.

Chủ tịch Ủy ban An ninh và chống tham những trực thuộc Hạ viện Nga Irina Yarova thậm chí còn coi những đề xuất của phía Ukraine là những phát biểu mang tính chất khiêu khích.

“Bộ trưởng Tài chính Ukraine tuyên bố về các bước đi chính trị mới nhằm lấy lại Crimea – đây thực chất là những tuyên bố mới mang tính chất khiêu khích và không đúng luật đối với công dân của khu vực quốc gia có chủ quyền.

Chủ quyền này đã được xác lập bằng hình thức dân chủ tiên tiến nhất của luật pháp quốc tế là trưng cầu dân ý”- bà Yarova nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Sevastopol Sergey Menhiailo so sánh việc Ukraine cho thành lập cơ quan về các vấn đề tái hội nhập và chống chiếm đóng Crimea như là kế hoạch “khai khẩn vũ trụ”.

Giới chức Nga: Ukraine “hãy cứ mơ đi” - ảnh 2

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã cho thành lập cơ quan về các vấn đề chống chiếm đóng Crimea. Cơ quan này được giao nhiệm vụ tham gia tích cực hơn vào việc soạn thảo chương trình chiến lược nhằm lấy lại Crimea.

“Chính quyền Kiev đang đấu tranh trên Mặt trăng và tiếp tục xây dựng các kế hoạch hão huyền của mình, bắt đầu từ việc khai khẩn vũ trụ và kết thúc bằng việc lấy lại Crimea”- Sergey Menhiailo mỉa mai.

Theo Sergey Menhiailo, Kiev đang cố gắng thông qua các trò gian lận chính trị để tận dụng Mỹ và EU vào các hoạt động chống lại Nga.

“Tất cả thế giới đều hiểu rằng Crimea không thể quay trở lại Ukraine, việc xâm chiếm Crimea bằng sức mạnh quân sự là điều không thể. Chính người dân Crimea đã bác bỏ ý tưởng này và gửi tín hiệu rõ ràng cho đại diện của Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại cối xay gió khi cho thành lập cơ quan trên”- Sergey Menhiailo kết luận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !