Giờ Trái đất 2012: Nhiều cam kết tiết kiệm năng lượng

Tối 31/3 tại Hà Nội, sự kiện chính hưởng ứng Giờ Trái đất 2012 do Bộ Công Thương chủ trì đã diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Chương trình đã nhận được nhiều cam kết hành động mạnh mẽ để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng từ toàn thể cộng đồng.

Giờ Trái đất 2012: Nhiều cam kết tiết kiệm năng lượng

Toàn cảnh Giờ Trái đất trên thế giới

Ca sĩ Thanh Lam phát động chiến dịch "Giờ Trái đất" tại trường đại học

Hoa hậu Dương Thùy Linh kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường

Tắt đèn tối 31/3 để hưởng ứng Giờ Trái đất

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND TP.Hà Nội, Bộ Tài nguyên Môi trường, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như WWF, UNIDO, JICA, hai nhà tài trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Tân Á Đại Thành, doanh nghiệp, hàng nghìn các bạn học sinh, sinh viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Với khẩu hiệu “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”, chương trình Giờ Trái đất năm nay, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ WWF-Việt Nam, nhấn mạnh việc tìm kiếm các cam kết cụ thể từ Chính phủ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, học sinh, và mọi cá nhân.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng kêu gọi “Chúng ta hãy cùng khẳng định với thế giới, người dân Việt Nam có trách nhiệm và cam kết bảo vệ môi trường toàn cầu, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng cho hiện tại và tương lai”.

Giờ Trái đất 2012: Nhiều cam kết tiết kiệm năng lượng

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tắt đèn trong sự kiện Giờ Trái đất 2012 tối 31/3 trước Quảng trường Cách mạng tháng 8 (Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng mang đến sự kiện một cam kết mạnh mẽ rằng chính quyền và nhân dân thành phố sẽ thực hiện nhiều hành động thiết thực khác trong suốt cả năm như: tắt thiết bị điện không cần thiết; tham gia giao thông một cách văn minh; giảm thiểu ùn tắc; tăng cường sử dụng các phương tiện di chuyển xanh (như tăng thời gian đi bộ, xe đạp và sử dụng xe buýt công cộng); tăng diện tích trồng cây xanh; sử dụng hiệu quả nguồn nước…

Theo thống kê của Bộ Công Thương, sự kiện Giờ Trái đất năm nay đã nhận được sự hưởng ứng của 48 tỉnh và thành phố trên khắp cả nước. Chương trình cũng nhận được nhiều cam kết từ khối doanh nghiệp.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành, đơn vị đồng hành cùng chương trình Giờ Trái đất năm nay, đưa ra cam kết: tặng 1 giàn nước nóng năng lượng mặt trời dung tích 2000 lít cho một trại trẻ mồ côi, khuyết tật tại Hà Nội khi có 5000 hộ gia đình sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty.

Cũng tại đêm sự kiện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ thắp sáng hiệu quả và tiết kiệm cho 250 phòng học tại 5 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, mỗi tỉnh 50 phòng học.

Giờ Trái đất 2012: Nhiều cam kết tiết kiệm năng lượng
Giờ Trái đất 2012: Nhiều cam kết tiết kiệm năng lượng

Ca sĩ Tùng Dương (ảnh trên) và ca sĩ Thái Thùy Linh tại sự kiện Giờ Trái đất 2012 tối 31/3.

Các đại sứ thiện chí Giờ Trái đất bao gồm Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen, ca sĩ Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương, đã tham gia phát động hưởng ứng tại 9 trường đại học ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đạp xe cổ động cùng hàng trăm tình nguyện viên trên đường phố Hà Nội; làm vệ sinh quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Thông tin về các hoạt động chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam luôn được cập nhật và kết nối thông qua mạng xã hội Facebook, Youtube, trang thông tin điện tử tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.tietkiemnangluong.com.vn.

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong top 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Nếu mực nước biển tăng 1 mét ở Việt Nam sẽ sẽ mất 5% diện tích đất đai, 11% người mất nhà cửa, giảm 7% sản lượng nông nghiệp và 10% thu nhập quốc nội GDP.

Theo tính toán của các chuyên gia, ngành điện sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền đầu tư xây dựng nguồn cung mới nếu mỗi năm tiết kiệm được 3-5% lượng điện tiêu dùng. Dự kiến giai đoạn 2011 - 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia phấn đấu tiết kiệm từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng.

M.N

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !