Gió đã đổi chiều: Mỹ, Châu Âu đang xem lại quan điểm về Ukraine?

Hãng tin Sputnik cho biết, chuyên gia kinh tế Igor Kovalev nói rằng phương Tây và các tổ chức quốc tế đang thay đổi quan điểm của mình về Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kovalev khẳng định rằng phương Tây và các tổ chức quốc tế bắt đầu có suy nghĩ khác về Ukraine. Cuộc phỏng vấn này diễn ra sau khi ủy viên phụ trách vấn đề Ukraine của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Ron Van Rooden nói rằng khoản nợ 3 tỉ USD của Ukraine đối với Nga sẽ được xem xét khi IMF sẽ ra quyết định cuối cùng nhằm viện trợ kinh tế cho Ukraine.

Gió đã đổi chiều: Mỹ, Châu Âu đang xem lại quan điểm về Ukraine? - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) gặp gỡ Giám đốc Điều hành IMF Christine Lagarde tại thủ đô Kiev.

Thỏa thuận vay 3 tỉ USD này đã được chính phủ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và Nga ký kết vào cuối năm 2013. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc Kiev không thể trả được khoản nợ này đồng nghĩa với việc Ukraine đã vỡ nợ và không được nhận viện trợ của IMF.

Về phần mình, IMF đã thay đổi chính sách của mình đối với những quốc gia vỡ nợ vào năm 2015, qua đó cho phép những quốc gia không thể chi trả một phần nợ công vẫn nhận được sự trợ giúp.

Ông Kovalev gọi phát biểu của ông Ron Van Rooden là tín hiệu cho thấy phương Tây đang xem lại lập trường của mình đối với Ukraine. “Tôi nghĩ rằng phát biểu của IMF cho thấy phương Tây, trong đó có Mỹ và các nước Châu Âu đang xem lại quan điểm của mình dối với Ukraine. Họ thấy rằng những bước đi cải cách của chính quyền Ukraine hiện tại không phát huy hiệu quả như mong muốn, và không ai muốn tiếp tục cấp tiền cho Ukraine để rồi nhìn khoản ngân sách đó bị biển thủ ngay lập tức”, ông nói.

Cũng theo chuyên gia người Nga, Ukraine sẽ phải thay đổi quan điểm của mình đối với khoản nợ với Nga bởi “IMF nhiều khả năng sẽ đặt điều kiện rằng họ sẽ không cấp ngân sách cho những quốc gia đang có nợ phải trả mà lại không công nhận chúng như Ukraine đang làm”.

Ông Kovalev cũng nói thêm: “IMF sẽ không hoàn trả hoàn toàn khoản ngân sách mà Ukraine đang nợ Nga. Tôi tin Kiev sẽ phải tự mình chi trả nó mà không có sự trợ giúp của IMF”.

Trong khi đó, ông Van Rooden khẳng định rằng Ukraine sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài trước khi có thể bắt kịp nền kinh tế Trung Âu cho dù tỉ lệ tăng trưởng GDP của nước này là hơn 5% mỗi năm. Ông nói thêm rằng IMF muốn thấy những hiệu quả của chính sách cải cách mà Ukraine đang áp dụng để có thể hỗ trợ tài chính.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, lãnh đạo IMF đã đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính 1 tỉ USD cho Ukraine, mặc dù nước này không thể giải quyết khối nợ với Nga. Trước đó, vào ngày 11/03/2015, IMF đã chấp thuận một chương trình cứu trợ đối với Ukraine, qua đó một khoản ngân sách 17,5 tỉ USD sẽ được chi dần thành nhiều đợt trong vòng 4 năm và tiến trình cải cách ở Ukraine được đánh giá theo từng quý.

Cho đến nay, Ukraine vẫn tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để cứu vớt nền kinh tế và trả nợ, trong khi cuộc xung đột ở miền Đông đất nước vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.
Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !