Giao tranh leo thang căng thẳng trên dải Gaza
Israel cho biết trong đêm qua quân đội nước này đã bắn hơn 130 mục tiêu trên dải Gaza và lực lượng Hồi giáo Hamas đã bắn 11 quả rocket từ Gaza vào đất Israel.
![]() |
Khói bốc nghi ngút tại thành phố Gaza sau cuộc không kích của quân đội Israel. |
Theo BBC, hôm qua, lực lượng Hamas đã bắn rocket vào khu vực cách Gaza 70km về phía thủ đô Tel Aviv. Giao tranh giữa hai bên căng thẳng sau khi Isarel ám sát Ahmed Jabari, lãnh đạo quân đội của nhóm Hồi giáo Hamas vào hôm 14/11. Trong các cuộc không kích của Israel, ít nhất 18 người Palestine đã thiệt mạng trong đó có trẻ em và 3 người Israel đã thiệt mạng do rốckét của quân Hamas.
Thủ tướng Ai Cập Hisham Qandil đang trên đường đến Gaza để làm trung gian hòa giải và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ dừng tấn công trong chuyến thăm 3 giờ của ông Qandil nếu Hamas không bắn thêm quả rốckét nào.
Trong đêm qua, các vụ nổ vẫn tiếp diễn trên vùng đất Gaza do Israel tăng cường các cuộc bắn phá và các vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Gaza vào lúc sáng sớm nay.
Các binh sĩ Hồi giáo Palestine tiếp tục bắn rốc két vào các thành phố của Israel: đến đêm qua, Hamas tuyên bố lực lượng này đã bắn hơn 350 quả rốc két vào Israel. Phía Israel cho biết 130 quả rocket của quân Hamas đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Mái vòm sắt (Iron Dome) chặn lại.
Người dân Tel Aviv phải tìm cách trú ẩn sau khi còi báo động vang lên cảnh báo nguy cơ tên lửa. Đây là lần đầu tiên Tel Aviv có báo động tên lửa kể từ sau khi Iraq bắn tên lửa Scud vào thành phố này trong thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Hôm qua, một quả tên lửa bị bắn vào vùng chưa xác định còn một quả khác được cho là rơi xuống biển.
Nhóm Hồi giáo Jihad tuyên bố nhóm này đã bắn một quả tên lửa Fajr-5 do Iran chế tạo với tầm bắn ước tính khoảng 75km.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nhắm bắn vào Tel Aviv sẽ là “một cái giá mà phía bên kia phải trả”. Theo tin từ quân đội Israel, hôm qua các tờ rơi đã được rải xuống một số địa điểm trên dải Gaza với nội dung cảnh báo người dân “tránh xa nhóm Hamas và các tổ chức khủng bố khác”.
Có tin cho biết các xe buýt chở quân đội Israel và xe tải chở xe tăng và xe bọc thép chở quân đã hướng tới vùng ven biển. Các đài truyền hình Israel cho rằng việc tăng cường điều động cho thấy quân đội nước này đang lên kế hoạch xâm nhập nhưng các quan chức quân đội thì tuyên bố chưa ra quyết định gì.
![]() |
Có tin cho biết quân đội Israel có thể sẽ tiến hành tấn công trên bộ vào Gaza. |
Thủ tướng Hamas Ismail Haniyeh lên án cái mà ông gọi là “cuộc tấn công dã man” của Israel đối với Gaza. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cứng rắn và không nao núng. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào các chiến binh dũng cảm của mình được điều động ra tiền tuyến”, ông Haniyeh nói.
Tổng thống mới của Ai Cập, ông Mohamed Morsi đã gọi hành động bắn phá của Israel là “hành động xâm lược không thể chấp nhận được” và cho rằng hành động đó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực.
Hoa kỳ, đồng minh chính của Israel, đã thúc giục Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các cường quốc châu Âu có liên lạc với nhóm Hamas thúc giục nhóm này dừng bắn rocket vào Israel và cho rằng trách nhiệm dừng tình trạng bạo lực thuộc về Hamas. Hôm nay, dự kiến các ngoại trưởng Liên đoàn Ả rập sẽ thảo luận về tình trạng bạo lực giữa Hamas và Israel.
Các vụ không kích của Israel vào dải Gaza hiện nay là hành động tấn công vào lãnh thổ Palestine căng thẳng nhất kể từ khi nước này mở một cuộc tấn công toàn diện vào Gaza cách đây 4 năm.