Giáo hoàng Francis được bầu là “Nhân vật của năm” 2013
“Điều khiến Giáo hoàng quan trọng đến vậy là vì ông đã nhanh chóng thu hút sự chú tâm của hàng triệu người đã từng từ bỏ niềm tin vào nhà thờ”, tạp chí Time viết về Giáo hoàng khi thông báo kết quả bầu chọn.
Giáo hoàng Francis được Time bầu chọn là "Nhân vật của năm". |
Trước đó danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu này gồm các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu điệp viên CIA Edward Snowden, Tổng thống Syria Bashar Assad, Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Bộ trưởng Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Kathleen Sebelius, nhà sang lập hãng Amazon Jeff Bezos, Thượng nghị sĩ bang Texas, Mỹ Ted Cruz, nhà hoạt động vì quyền của những người đồng tính Edith Windsor và nữ ca sĩ Miley Cyrus.
Giáo hoàng Francis, 76 tuổi, sinh ra tại thủ đô Buenos Aires, Áchentina với tên đầy đủ là Jorge Mario Bergoglio. Ông trở thành Tổng giám mục của Áchentina vào năm 1998 và trở thành Hồng y giáo chủ vào năm 2001. Tháng 3/2013, ông được Vatican chọn là Giáo hoàng, thay cho Giáo hoàng Benedict XVI, 86 tuổi, người tuyên bố từ chức ngày 11/2 vì tuổi cao sức yếu.
Trước khi trở thành người lãnh đạo 1,2 tỷ con chiên đạo Thiên Chúa, Giáo hoàng Francis nổi tiếng vì đức tính khiêm nhường và quan tâm tới những người nghèo khổ.
“Là Giáo hoàng, ông đã bất ngờ nắm quyền tại Vatican và trở thành lãnh đạo đưa một “đế chế” rộng lớn – với số con chiên bằng dân số Trung Quốc – vào trật tự. Trước đó, “đế chế” đó đang tụt dốc, quan liêu, nhiều bê bối, quá mâu thuẫn đối với những ai muốn nghiên cứu, quá bí ẩn đổi với những ai chưa từng biết về Thiên Chúa giáo đến nỗi khoảng cách giữa Giáo hoàng và những tầng lớp nghèo khổ của thế giới tưởng chừng như không thể san lấp”, tạp chí Time bình luận.
Theo Time, Giáo hoàng Francis đã lấp khoảng trống đó và khiến nhiều người bắt đầu tìm lại niềm tin vào nhà thờ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama được bầu chọn là “Nhân vật của năm” vào 2012 và 2008. Năm nay, ông cũng nằm trong danh sách ứng cử viên.
Năm 2011, Time chọn Người biểu tình là “Nhân vật của năm” với lí do mọi lục địa trên toàn cầu đều chứng kiến một làn sóng nổi dậy chưa từng thấy, diễn ra cả trong hòa bình lẫn bạo lực. Từ khắp Trung Đông đến châu Âu và Mỹ, những người biểu tình đã xác lập lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu.
Tạp chí Time bắt đầu cuộc bầu chọn cho “Người của năm” vào năm 1927. Danh hiệu này được dành cho người mà các biên tập viên của tạp chí Time cho là người có tầm ảnh hưởng nhất trong năm, bất kể đó là ảnh hưởng tốt hay xấu.
Theo kết quả cuộc bình chọn được tiến hành tuần trước, độc giả tờ Time đã chọn Tướng Abdul Fattah al-Sisi của Ai Cập là nhân vật của năm.