Gián điệp của CIA bị hành quyết
Gián điệp của CIA bị hành quyết
Mạng lưới gián điệp CIA ở Iran, Li Băng bị bại lộ
Đội quân Hezbollah - Mỹ lo sợ các gián điệp của CIA hoạt động ở Trung Đông sẽ bị hành quyết. |
Các gián điệp này là những người đưa tin do CIA tuyển chọn, cung cấp thông tin và được trả tiền để tìm kiếm thông tin chống lại Iran và tổ chức Hezbollah, tổ chức mà Mỹ coi là nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn.
“Tình báo là một công việc đầy rủi ro.Nhiều rủi ro có thể dẫn đến thành công nhưng đôi khi cũng có thất bại” một quan chức Mỹ phát biểu, xác nhận về tổn thất to lớn của mạng lưới tình báo nước này.
Robert Baer, một cựu nhân viên tình báo kỳ cựu CIA đã từng làm gián điệp chống lại Hezbollah vào những năm 1980, cho biết nhóm này có đặc trưng là sẽ hành quyết các cá nhân nào bị nghi ngờ hoặc bị bắt quả tang làm gián điệp.
“Nếu họ đúng là gián điệp có hoạt động chống lại Hezbollah, thì tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp lại họ nữa. Những tay súng này cực kỳ tàn ác và không biết tha thứ”, ông nói.
“Nên nhớ rằng, nhóm này đã giết hại số người Mỹ nhiều hơn bất kì nhóm khủng bố nào trừ vụ 11/9”, một quan chức Mỹ cho biết. Các cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ và doanh trại lính thủy đánh bộ ở Beirut, Li Băng hồi năm 1983 đã làm hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có tới 260 người mang quốc tịch Hoa Kỳ.
Tại Beirut, hai thành viên của Hezbollah đã đóng giả làm gián điệp cho CIA. Sau đó nhóm Hezbollah đã phát hiện ra một quán pizza là địa điểm gặp gỡ giữa nhân viên CIA và các điệp viên.
Một cựu nhân viên tình báo cho biết quan chức CIA đã phớt lờ những lời cảnh báo rằng mạng lưới sẽ bị lộ nếu gặp nhiều người đưa tin tại cùng một địa điểm.
“Chúng ta đã lười biếng và bây giờ CIA đang hoạt động như chiếc máy được lập trình sẵn trong cuộc chiến chống lại Hezbollah”, cựu nhân viên CIA bình luận.
Lê Dung