Giám đốc Rostec tiết lộ thời gian giao lô Su-57 cho Lực lượng Hàng không-Vũ trụ

Theo RIA Novosti, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec Sergei Chemezov cho biết, việc chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 cho Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga sẽ bắt đầu vào năm 2020.

“Năm 2020, chúng tôi có rất nhiều công việc phải làm để ổn định ngành công nghiệp máy bay. Cần thực hiện dự án MS-21 chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất lô máy bay đầu tiên cho các hãng hàng không. Và cung cấp Su-57 cho quân đội ở quy mô lớn. Tất nhiên, đây là một trọng trách, chúng tôi sẽ phải thực sự huy động nguồn lực lớn của mình”, ông Chemezov nói.

Ông Chemezov nói thêm, chiếc Su-57 vừa bị rơi ở vùng Khabarovsk trong chuyến bay thử nghiệm vào ngày 24/12 là máy bay thuộc về nhà sản xuất, phi công đã kịp mở dù và sống sót. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang thực hiện một vụ thử nghiệm động cơ.

Mới đây, chuyên gia thử nghiệm của nhà xuất cho biết, chiến đấu cơ Su-57 thế hệ thứ năm triển vọng của Nga với động cơ hai kỳ “Izdelie 30” đã hoàn thành 16 chuyến bay.

“Hồi tháng 10 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm kế tiếp kiểm tra đặc tính sản phẩm ở những chế độ bay khác nhau, trong đó bao gồm cả kiểm tra hoạt động của vòi phun phản lực quay và hoạt động của hệ thống dầu trong tình trạng quá tải âm. Tổng cộng, đã hoàn thành 16 chuyến bay tại phòng thí nghiệm bay”, chuyên gia nói.

Tiêm kích Su-57 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: RIA.

Động cơ hai kỳ “Izdelie 30” khác với một kỳ (AL-41F-1) ở hệ thống điều khiển điện tử hoàn toàn tự động và có khả năng đảm bảo cho chuyến bay của chiến đấu cơ với tốc độ siêu thanh. Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích Su-57 với động cơ hai kỳ được tiến hành vào tháng 12/2017.

Hồi tháng 9, quan sát viên quân sự Viktor Litovkin cho biết, phía Ấn Độ sẽ nối lại hợp tác với Nga để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của riêng họ khi Su-57 nhận được động cơ hai kỳ.

Su-57 (trước đây có tên là PAK FA, tên thử nghiệm T-50) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất và trên mặt nước. Lần đầu tiên Su-57 cất cánh vào năm 2010.

Sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao với khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh, cũng như một tổ hợp điện tử hàng không hiện đại và tầm nhìn thấp khiến Su-57 vượt trội hẳn so với các đối thủ.

Hợp đồng cung cấp 76 máy bay tiêm kích Su-57 cho Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga được ký tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 “Army-2019” hồi tháng 6 vừa qua. Hiện tại, các cuộc thử nghiệm máy bay đang diễn ra, trong đó kiểm tra hoạt động của các hệ thống, cũng như điều kiện hoạt động của động cơ giai đoạn hai. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng Su-57 đã được thử nghiệm thành công ở Syria.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Su-57 máy bay tiêm kích Su-57 Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga Tập đoàn Rostec Sergei Chemezov máy bay chiến đấu máy bay quân sự Nga

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !