Giám đốc điều hành Gazprom: 'Ukraine đã vỡ nợ'
Trong buổi phỏng vấn riêng với kênh truyền hình Rossia 24, ông Miller cho biết trong bối cảnh nền kinh tế Ukraine sụp đổ, tập đoàn Gazprom không hy vọng chính phủ Kiev có thể chi trả các hóa đơn nợ mua khí đốt của Nga.
Theo ông Miller, mọi mỗ lực buộc Gazprom hủy món nợ cho Ukraine hay giảm giá bán khí đốt mà không yêu cầu Kiev chi trả cho các hóa đơn mua bán trước đó, đều là vô ích.
Tập đoànGazprom không hy vọng Ukraine có thể trả các hóa đơn mua khí đốt còn nợ |
Ông Miller cũng nhấn mạnh hoạt động của Gazprom không hề bị ảnh hưởng từ việc chính phủ lâm thời Ukraine đệ đơn kiện lên Viện Trọng tài thuộc Phòng Thương mại Stockholm, Thụy Điển. "Tòa án Stockholm sẽ không giúp đỡ và không cứu họ (Ukraine)", ông Miller nói.
Trái với nhận định của giới chính trị Mỹ, truyền thông phương Tây và giới chức Ukraine, Nga cho rằng Ukraine không chỉ gặp rắc rối với vấn đề mức giá mua khí đốt mà cả hệ thống nền kinh tế Kiev đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
Theo ông Miller, vấn đề không nằm ở giá cả mà Kiev không có tiền để chi trả hóa đơn và đơn giản là họ không thể làm được việc này.
"Ukraine không thể trả tiền dù với bất cứ mức giá nào. Ngay cả khi giá bán khí đốt có giảm hay không. Mỗi tháng trôi qua, tình hình kinh tế Ukraine ngày càng xấu hơn. Nguyên nhân là khả năng thanh toán của các khách hành Ukraine rất thấp. Trong khi, các quy định chi trả áp dụng với khách hàng tại Ukraine cũng là điều đáng quan tâm", ông Miller chia sẻ.
Theo Giám đốc điều hành Gazprom, Nga đã nghe được rất nhiều lời hứa hẹn từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) về việc giúp Ukraine chi trả dần số nợ nhưng cho tới nay các hóa đơn mua khí đốt và các khoản nợ vẫn chưa được thanh toán. Số nợ đã lên tới 3,5 tỷ USD.