Giám đốc Đài BRT bị buộc nộp gần 70 tỉ đồng

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị đề nghị thu hồi, nộp về ngân sách gần 70 tỉ đồng tiền chi sai, tiền tự ý đổi sóng lấy tiền và tài sản.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) vừa giao cho thanh tra tỉnh dự thảo văn bản trình UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy về các sai phạm ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (BRT). Yêu cầu này có sau khi tỉnh nghe lãnh đạo đài BRT báo cáo giải trình bổ sung về các sai phạm trong thu chi tài chính, quản lý tài sản của BRT năm 2011-2013 đã được thanh tra tỉnh kết luận.

Trước đó, lãnh đạo đài BRT không đồng tình với một số sai phạm theo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay đến nay lãnh đạo Đài BRT đã thừa nhận và xin chấp hành, thực hiện theo kiến nghị xử lý. Đơn cử, lãnh đạo Đài BRT đã nộp 5,6 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước theo quyết định thu hồi của chánh thanh tra tỉnh. Số tiền sai phạm này gồm tiền hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, quảng bá; quyết toán sai gần 710 triệu đồng chi phí dầu D.O để chạy máy phát điện…

Giám đốc Đài BRT bị buộc nộp gần 70 tỉ đồng - ảnh 1

Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý sai phạm ở Đài BRT.

 Ngoài ra, lãnh đạo Đài BRT cũng cam kết một số nội dung sai phạm khác đài công nhận và sẽ chấp hành thực hiện như hoàn trả số tiền tạm ứng ngân sách gần 20 tỉ đồng, vay 3 tỉ đồng của một doanh nghiệp... Ngoài ra, còn một khoản tiền trên 34 tỉ đồng mà lãnh đạo Đài BRT chi sai thì một số ý kiến phát biểu tại buổi họp kết luận của UBND tỉnh BR-VT mới đây nói rằng không có dấu hiệu vụ lợi, tham ô. Do vậy, nếu Giám đốc Đài BRT nhận thấy sai phạm và nộp vào ngân sách theo quyết định thu hồi của thanh tra tỉnh thì nên xem xét xử lý hành chính.

Theo thanh tra tỉnh, ông Võ Văn Cầm - Giám đốc Đài BRT đã tự ý ký 11 hợp đồng trao đổi thời lượng phát sóng quảng cáo để lấy tài sản (ô tô) và nhận tiền tài trợ với tỉ lệ trao đổi chênh lệch từ 230% đến 300% không có căn cứ, gây thất thu gần 35 tỉ đồng. Các ý kiến góp ý đồng ý với kết luận này song lại đề nghị nếu ông Cầm có biện pháp thu hồi toàn bộ số tiền này thì nên xem xét xử lý hành chính.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh cuối tháng 5-2015, Thanh tra tỉnh BR-VT có kết luận thanh tra nêu nhiều sai phạm ở Đài BRT về việc thu chi tài chính, quản lý tài sản của BRT năm 2011-2013. Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, công an tỉnh khởi tố tiếp tục làm rõ bốn việc ký 11 hợp đồng trao đổi thời lượng phát sóng quảng cáo để lấy tài sản, chi trả nhuận bút không đúng đối tượng, vượt quy định 15%, sử dụng nguồn khoán 5% doanh thu quảng cáo chi thu nhập tăng thêm và việc cho Hiệp hội Du lịch mượn tiền.

Sau đó, lãnh đạo Đài BRT đã có các văn bản giải trình lại. Trả lời PV, ông Cầm nói rằng việc chi tiêu các khoản trên đều do tập thể quyết và ông không tư túi cá nhân, tham ô. Tuy vậy, thanh tra tỉnh vẫn đề nghị chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan đến sai phạm đã được thanh tra kết luận.

Theo Ngọc Huy/Báo Pháp luật TP.HCM

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !