Giải mã đoàn tàu bí ẩn nghi chở lãnh đạo Kim Jong-un đến Bắc Kinh
Một loạt ảnh chụp và đoạn phim về đoàn tàu này đã được phát tán trên mạng từ đêm ngày 26/3. Một nhà khách ở Trung Quốc mà các đời lãnh đạo Triều Tiên trước đây từng lưu lại cũng xuất hiện rất nhiều đơn vị an ninh.
Đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện ở Bắc Kinh. |
Tất cả những điều trên khiến nhiều người đồn đoán rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang có mặt ở Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 4 cũng như cuộc gặp mặt có thể xảy ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5.
Ông Kim Jong-un vẫn chưa gặp mặt bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào kể từ khi kế nhiệm cha của ông, Chủ tịch Kim Jong-il vào cuối năm 2011. Quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc cũng không được tốt trong thời gian qua.
Theo đài truyền hình NTV của Nhật Bản, đoàn tàu trên đã xuất hiện ở Bắc Kinh vào chiều ngày 26/3. Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đang điều tra thông tin này. “Chính phủ chúng tôi hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình và những hoạt động liên quan, đồng thời liên lạc với Trung Quốc”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.
Khi được hỏi liệu có phải một quan chức Triều Tiên đang có mặt ở nước này hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ “không được biết về sự việc này”.
Ông Raj Shah, một phát ngôn viên của Nhà Trắng, cho biết ông không thể xác minh được liệu ông Kim có thực sự đến thăm Bắc Kinh hay không. Ông cũng nói rằng Nhà Trắng “mong đợi có thể tổ chức một cuộc gặp mặt trong thời gian sớm nhất”. Trước đó, chính quyền Trump nói rằng họ sẽ cố gắng để cuộc gặp với ông Kim sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.
Cả hai Chủ tịch Kim Jong-il và Kim Nhật Thành, cha và ông của lãnh đạo Kim Jong-un, đều dùng tàu hỏa khi họ đến thăm Trung Quốc và Nga.
Nhân viên an ninh được bố trí tại khách sạn mà các lãnh đạo Triều Tiên thường lưu lại khi đến thăm Trung Quốc. |
Lần cuối cùng đoàn tàu chở các chủ tịch Triều Tiên ra nước ngoài là vào tháng 8/2011, vài tháng trước khi ông Kim Jong-il qua đời, khi ông đến Moscow để gặp gỡ Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev.
Theo ông Konstantin Pulikovsky, một cựu quan chức ngoại giao Nga từng soạn thảo báo cáo mật về chuyến thăm của ông Kim Jong-il tới Nga vào năm 2001, đoàn tàu của Triều Tiên “có nhiều nữ nhân viên xinh đẹp” và tôm hùm tươi cùng với rượu vang đỏ được vận chuyển lên tàu mỗi khi tàu dừng chân. Ông Pulikovsky cũng viết, trong các bữa tối kéo dài hơn 4 tiếng, thực khách và nhân viên đều hát những bài hát của Nga và Triều Tiên.
Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cũng từng đưa tin vào năm 2009 rằng đoàn tàu này thường đi cùng với hai đoàn tàu khác khi di chuyển ở Triều Tiên, một tàu đảm nhận nhiệm vụ do thám còn tàu còn lại đảm bảo an ninh cho đoàn tàu chính.
“Đoàn tàu của ông Kim được bọc thép và có phòng hội nghị, phòng khách và nhiều phòng ngủ. Điện thoại vệ tinh và tivi màn hình phẳng cũng được lắp đặt để lãnh đạo Triều Tiên được biết thông tin và ra mệnh lệnh”, báo này viết thêm.