Giải mã 'cái chết bất thường' của 54 quan chức Trung Quốc
Theo tờ China Youth Daily, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2013 – 10/4/2014, 23 vụ trong tổng số 54 "cái chết bất thường" của quan chức Trung Quốc được xác định là do tự tử.
Hôm 7/4, cảnh sát thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc thông báo Chongqing, người đứng đầu Nhóm điều tra tội phạm kinh tế tại quận Du Trung đã tự sát tại một khách sạn vào ngày 4/4. Ông Yu từng được xem là người hùng trong cuộc chiến chống lại hoạt động của các băng nhóm tội phạm tại Trùng Khánh.
![]() |
"Dâm quan"Li Xingong, cựu phó bí thư thành ủy tại thành phố Vĩnh Thành tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị tử hình năm 2013 |
Tới ngày 10/4, giới báo chí đưa tin Xu Yean, Cục phó Cục Thư tín và Đàm thoại – cơ quan chuyên trách giải quyết các khiếu nại phàn nàn của người dân, đã treo cổ tự tử trong văn phòng làm việc hôm 8/4.
Trong số 54 "cái chết bất thường" của các quan chức Trung Quốc, 23 vụ liên quan tới tự sát, 8 vụ nhảy lầu tự tử. Số còn lại chọn cách treo cổ hoặc uống thuốc sâu. Trong đó, 8 quan chức nằm trong 23 vụ tử sát được cho là bị trầm cảm.
Vị quan chức cấp cao nhất nằm trong số 54 cái chết bất thường là Bai Zhongren, Chủ tịch Tập đoàn đường sắt Trung Quốc – công ty xây dựng lớn nhất nước này.
Hôm 4/4, ông Bai được phát hiện chết bí ẩn tại nhà riêng. Cảnh sát Trung Quốc đã đưa ra nhiều giả thuyết nghi vấn liên quan tới cái chết của ông Bai. Tuy nhiên, gia đình ông Bai cho biết trước khi chết, ông Bai đã có dấu hiệu bị trầm cảm.
Trong tổng số 54 "cái chết bất thường" của các quan chức Trung Quốc còn có 9 vụ liên quan tới uống rượu say và 9 vụ tai nạn ô tô. Điển hình, ngày 7/4/2013, vụ tai nạn ô tô tại thành phố Tân Mật, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 5 vị quan chức. Các nạn nhân giữ vị trí công tác tại huyện Thiểm bao gồm chủ tịch huyện, ông Li Kuaibin.
Theo tờ China Youth Daily, 4 quan chức khác được phát hiện chết sau khi nhảy lầu. Tuy nhiên, cảnh sát không thể kết luận họ đã tự tử, hay bị ám sát hoặc vô tình bị ngã.
Ngoài ra, 6 "cái chết bất thường" khác xuất phát từ những lý do không thuộc phạm vi nêu trên bao gồm một trường hợp bị tử hình.
Ngày 18/6/2013, "dâm quan" Li Xingong, cựu Phó Bí thư thành ủy tại thành phố Vĩnh Thành tỉnh Hà Nam, đã bị tuyên án tử hình sau cáo buộc hãm hiếp và gạ gẫm 11 bé gái.