Gia Lai: Người nhà "tố" bác sỹ tắc trách khiến cháu bé tử vong?

Cho rằng các bác sỹ làm việc tắc trách dẫn đến cái chết của con trai, gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Loan (SN 1989, trú ở phường Hội Phú, TP. Pleiku) đã yêu cầu phía BV Nhi Gia Lai làm rõ sự việc.

Bệnh viện Nhi Gia Lai, nơi cháu P. điều trị.

Ngày 27/9, chị Huỳnh Thị Hồng Loan (SN 1989, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) đưa con là cháu P.Đ.P. (14 tháng tuổi) tới BV Nhi Gia Lai để khám bệnh. 

Tại đây, qua kiểm tra sức khỏe của bệnh nhi, các bác sỹ chỉ định bệnh nhân nhập viện để theo dõi. Trong quá trình theo dõi, người nhà thấy bệnh nhi có nhiều dấu hiệu mệt mỏi, không ăn uống, ăn vào bị nôn ói.

Qua 3 ngày điều trị bệnh nhi ngày càng có dấu hiệu sức khỏe giảm sút với nhiều biểu hiện mệt mỏi, khó thở, lả đi, môi tím tái.

Chị Loan kể, khi thấy con xuất hiện các biểu hiện trên, người nhà đã có thông báo tình trạng của bệnh nhi đến bác sỹ và nhiều lần nhắc về tiểu sử bệnh phù phổi, suy tim và yêu cầu bác sĩ siêu âm lại cho lại cho bé. Nhưng một bác sỹ ở đây cho biết: “Có sao đâu mà ngày nào cũng đòi siêu âm”.

Sau đó, bác sỹ này cấp cho chị Loan một lọ thuốc nhỏ mũi và nói “nhỏ mũi cho cháu là ổn”.

Theo chị Loan, khi thấy sức khỏe cháu P. ngày càng càng không ổn gia đình chị đã xin chuyển viện lên tuyến trên nhưng các bác sỹ Bệnh viện Nhi Gia Lai cho rằng cháu bé chỉ bị táo bón nên không đồng ý.

Theo gia đình cháu P., tối ngày 1/10, tình trạng sức khỏe của cháu P. ngày càng yếu đi, lúc đó bác sỹ mới tiến hành lấy ven. Tuy nhiên, do cháu còn nhỏ tuổi nên việc lấy ven rất khó khăn, phải lấy liên tục nhiều lần.

Đau đớn cháu bé gào khóc đến lần lấy ven thứ 4 thì cháu P. ngất lịm đi. Khi gia đình phát hiện cháu P. xỉu đi nên hô hoán thì bác sỹ mới đưa cháu đi cấp cứu, đến 1 giờ 30 phút thì cháu P. tử vong.

Hiện tại, gia đình nạn nhân muốn Bệnh viện Nhi Gia Lai phải chịu trách nhiệm về cái chết của cháu P. bởi gia đình cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu P. là do sự tắc trách của bác sĩ, không để ý đến tiểu sử bệnh của bệnh nhân, không cho cháu được chuyển viện lên tuyến trên.

Trao đổi với PV, ông Lý Minh Thái - Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của chị Huỳnh Thị Hồng Loan (mẹ cháu bé) về việc Bệnh viện Nhi Gia Lai tắc trách trong điều trị khiến con trai chị là cháu P. tử vong tại Khoa nội tổng hợp.

"Hiện Bệnh viện Nhi Gia Lai đang thành lập Hội đồng để kiểm thảo nguyên nhân tử vong" ông Thái nói.

Nguyễn Nụ

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !