Georgia yêu cầu Nhật ngừng gọi "Gruzia"
![]() |
Tổng thống Georgia, Giorgi Margvelashvili |
Georgia yêu cầu Nhật bản ngừng việc gọi tên đất nước này là Gruzia như phiên âm theo tiếng Nga.
Tổng thống Georgia Giorgi Margvelashvili đã dẫn đầu phái đoàn đến Tokyo, Nhật Bản để thảo luận về vấn đề này.
Sau cuộc thảo luận, Tổng thống Georgia tỏ ra rất lạc quan về kết quả của cuộc đàm phán. Ngoài ra, ông đã có buổi gặp mặt với Ngoại trưởng Nhật Bản để bàn bạc kỹ hơn về các chương trình hợp tác song phương.
Theo một chương trình phỏng vấn trên truyền hình Georgia, Cố vấn tổng thống về quan hệ ngoại giao, ông Tengiz Pkhaladze nói rằng nghị viện Nhật Bản đang cân nhắc thay đổi cách gọi tên từ Gruzia thành Georgia bằng văn bản chính thức vào đầu năm 2015.
Georgia, thành viên của Liên Xô cũ, và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Từ đó đến nay, Nhật Bản vẫn gọi là Gruzia khi nhắc đến Georgia.
Cựu bộ trưởng ngoại giao Georgia, Grigol Vashadze đã từng đề cập vấn đề này trong chuyến thăm Nhật Bản từ năm 2009.
![]() |
Trực thăng của lực lượng không quân Nga |
Trong một hoạt động khác thuộc không gian Xô Viết cũ, bảy nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đang có một đợt diễn tập quân sự chung tại Moscow, Nga. Đợt tập trận này do Trung tâm Chỉ huy của Lực lượng Phòng không Nga tổ chức và chỉ huy.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn TASS (Nga), có khoảng 100 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tấn công tầm xa, tiến hành thực hiện 130 điều lệnh chỉ huy trong buổi tập trận quân sự này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài.