Gần một nửa người Mỹ ủng hộ Trump cấm người Hồi giáo

Theo hãng tin Reuters, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy người dân Mỹ đang có quan điểm mâu thuẫn nhau về quyết định cấm người dân của 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc khảo sát do hãng tin Reuters và công ty thống kế Ipsos thực hiện cho thấy, 49% số người Mỹ được hỏi cho biết họ “nhiệt liệt” hoặc “phần nào” ủng hộ quyết định của ông Trump, trong khi đó 41% nói rằng họ phản đối mệnh lệnh này. 10% còn lại không đưa ra câu trả lời.

Gần một nửa người Mỹ ủng hộ Trump cấm người Hồi giáo - ảnh 1

Người dân Mỹ tập trung tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York (Mỹ) để phản đối lệnh cấm người đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ của Tổng thống Trump.

Dù vậy, trong số những người “nhiệt liệt” ủng hộ quyết định của ông Trump có đến 51% số người ủng hộ đảng Cộng hòa. Ở chiều ngược lại, 53% số người có ý kiến phản đối là người ủng hộ đảng Dân chủ.

Theo mệnh lệnh của ông Trump, người tị nạn không được phép nhập cảnh vào nước Mỹ trong vòng 120 ngày tới, riêng người Syria sẽ bị cấm kéo dài với thời hạn không xác định. Công dân các quốc gia Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã hứa sẽ tiến hành “thay đổi triệt để” đối với các thủ tục nhập cư của nước Mỹ. Mệnh lệnh hành pháp của ông Trump được ký kết vào ngày 27/1 và nhằm bảo vệ lãnh thổ và đường biên giới của nước Mỹ. “Đây không phải là hình thức cấm đạo Hồi”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, mệnh lệnh của ông Trump đã gây ra nhiều sự bối rối khi người dân cũng như các hãng hàng không và chính phủ nước ngoài đã phải liên lạc với các quan chức Mỹ để xác định chính xác những người nào sẽ thuộc diện bị cấm nhập cảnh.

Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy, 31% số người được hỏi “cảm thấy an toàn hơn” nhờ lệnh cấm, trong khi đó 26% tin rằng họ “không an toàn”. 38% người được hỏi cho biết Mỹ đang “nêu gương tích cực” trong việc đối đầu với chủ nghĩa khủng bố, trong khi 41% cho rằng Mỹ đang “nêu gương xấu”.

Trong số những người tin rằng “Mỹ nên tiếp tục nhận người nhập cư và người tị nạn”, có hơn 75% là những người ủng hộ đảng Dân chủ. Ở chiều ngược lại, hơn 75% người ủng hộ đảng Cộng hòa tin rằng “việc cấm người dân từ các nước Hồi giáo là cần thiết để ngăn ngừa các hoạt động khủng bố”.

Vào cuối tuần trước, người biểu tình đã tập trung tại các sân bay lớn ở nước Mỹ, nơi một số người nhập cư đã bị tạm giữ vì lệnh cấm của ông Trump. Nhiều nghị sĩ Mỹ, trong đó có nhiều người thuộc đảng Cộng hòa đã lên án quyết định này của Tổng thống Mỹ.

Hơn một chục tổng chưởng lý các bang nước Mỹ cho biết họ sẽ hợp tác để phản đối mệnh lệnh trên, và mới đây bà Sally Yates, quyền Bộ trưởng Bộ tư pháp Mỹ đã bị cách chức do không ủng hộ mệnh lệnh hành pháp trên của ông Trump.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !