G8 muốn cô lập Syria, Nga phản đối mạnh mẽ
Sau một cuộc gặp gỡ khá lạnh nhạt giữa ông chủ điện Kremlin và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối ngày thứ Hai (17/6), các nhà lãnh đạo G8 sẽ tìm kiếm giải pháp cho một cuộc chiến tranh đã dâng cao vượt tầm kiểm soát của Trung Đông.
Ông Putin một lần nữa lại mắc kẹt ở giữa, hiện đang phải đối mặt với một loạt những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo phương Tây vì thái độ ủng hộ cho Tổng thống Syria, chống lại những nỗ lực dẹp bỏ cuộc nội chiến kéo dài 2 năm qua khiến ít nhất 93.000 người đã thiệt mạng.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G8, ngày 17/6/2013 tại Bắc Ai Len |
“Đã đến thời điểm cần làm rõ xem Nga sẽ làm gì với những cam kết trong một diễn đàn hàng đầu thế giới”, một quan chức Anh cho biết trước khi các nhà lãnh đạo cùng nhau ăn tối tại một sân golf ngoài Enniskillen, Bắc Ai Len.
Một quan chức của một đoàn tham gia cũng cho biết các cuộc đàm phán trong bữa tối đã có kết quả khả quan hơn so với dự kiến và một thông cáo chung với Nga về Syria sẽ nhanh chóng được đưa ra. Tuy nhiên, quan chức này từ chối những suy đoán về những gì Nga có thể sẵn sàng ký.
Nhưng nếu G8 không thể đạt được sự đồng thuận, một tuyên bố cuối cùng vào cuối hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày có thể sẽ được ban hành mà không có chữ ký của Nga, và nó sẽ là tuyên bố chung G7 thay vì G8.
Những thảo luận về Syria chiếm ưu thế trong bầu không khí G8 khi các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau tại Bắc Ai Len, nơi đã từng bị rung chuyển bởi nhiều thập kỷ bạo lực nhưng giờ đây, nước Anh muốn giới thiệu nó như là một mô hình giải quyết xung đột.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama có vẻ tỏ ra căng thẳng khi họ gặp gỡ các phóng viên vào cuối ngày thứ Hai, sau 2 giờ đàm phán. Ông Putin đã liên tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi ông nói về Syria còn ông Obama chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn nhà lãnh đạo Nga.
Sự lạnh nhạt này bắt nguồn từ những chiến thắng gần đây của lực lượng Assad và sự ủng hộ dành cho họ từ lực lượng du kích Hezbollah. Trong tuần trước, Mỹ cho biết sẽ đẩy mạnh viện trợ quân sự cho phiến quân, trong đó có vũ khí tự động, súng cối nhẹ và súng phóng lựu.
Putin cho biết, Matxcơva và Washington có quan điểm khác nhau về Syria nhưng đồng ý rằng việc đổ máu phải dừng lại và rằng các bên tham chiến nên cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán. "Đối với Syria, chúng tôi có quan điểm khác nhau. Nhưng chúng tôi chia sẻ một quan tâm chung đến việc giảm bạo lực và bảo vệ vũ khí hóa học và đảm bảo rằng chúng không được sử dụng và không được tùy ý phát triển", ông Obama nói.
Vào thứ Ba, Thủ tướng Anh David Cameron, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh, sẽ tìm cách chuyển cuộc trò chuyện của hội nghị về thuế và làm thế nào nhóm 8 quốc gia hàng đầu có thể giúp ngăn chặn sự sơ hở về thuế cũng như tăng cường chặt chẽ hơn các biện pháp chống chuyển giá. Đây là chủ đề trung tâm của nước Anh, khi mà các gã khổng lồ như Google và Starbucks đã cắt giảm mạnh mẽ các khoản thuế doanh nghiệp đáng ra phải đóng của họ ở Anh nhờ vào những lỗ hổng pháp lý.
Ngoài ra chương trình nghị sự sẽ là một nỗ lực của người Anh để bảo đảm một sự cam kết của tất cả các nhà lãnh đạo G8 rằng họ sẽ không còn phải trả một khoản tiền chuộc cho bọn bắt cóc như là một phần của cuộc họp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo về chống khủng bố.