Financial Times nhìn nhận tiêu cực về sự kiện bầu Vịnh Hạ Long
Financial Times nhìn nhận tiêu cực về sự kiện bầu Vịnh Hạ Long
![]() |
Cả thành viên hội người cao tuổi cũng tham gia đạp xe đạp ủng hộ Vịnh Hạ Long. |
Financial Times đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam đang ở thời điểm "nóng" trong cuộc khủng hoảng tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuần qua đã gửi một thông báo khẩn cấp đến các thể chế tài chính nước này. Nhưng Ngân hàng Nhà nước đã không cảnh báo họ đẩy mạnh cân đối thanh khoản hay giải quyết những khoản nợ rủi ro mà là thông báo toàn bộ các nhân viên trong ngành gửi tin nhắn ủng hộ Vịnh Hạ Long, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam để bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Vịnh Hạ Long là một vùng biển kín với hàng ngàn ngọn núi đá vôi đã phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh gay gắt với 27 kỳ quan khác trong danh sách, gồm núi Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất ở Châu Phi, hẻm núi Grand Canyon của Mỹ và dãy núi sa thạch Uluru của Úc và cả những địa danh có ít danh tiếng hơn như núi lửa bùn ở Azerbaijan và hồ Masurian ở Ba Lan.
Các quan chức cấp cao từ bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến cả Phó thủ tướng đã đứng ra kêu gọi người dân thực hiện nghĩa vụ công dân và bầu cho Vịnh Hạ Long. Các đoàn xe của thanh niên tình nguyện đạp quanh những con phố Hà Nội mang theo các băng rôn quảng bá cho chiến dịch ủng hộ Vịnh Hạ Long. Còn các ngân hàng, luôn răm rắp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra hạn mức về tin nhắn gửi đi (600 tin nhắn với mỗi nhân viên làm việc tại các ngân hàng nhà nước) và hứa sẽ hoàn trả lại chi phí.
Tuy nhiên, có lẽ vì xem xét đến tầm quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch đối với nền kinh tế, các chính khách Việt Nam hơi thái quá trong cuộc đua giành giật chiến thắng.
Trong khi họ công nhận rằng có được chiến thắng sẽ gây được sự chú ý, một số nhân vật cấp cao trong ngành du lịch cho rằng nỗi ám ảnh về cuộc đua này là sai lầm, đặc biệt là khi Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới.
Họ nói rằng tiền của và thời gian nên dành đầu tư vào việc dọn dẹp môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng hơn ở vịnh này, nâng cao tiêu chuẩn an toàn ở các tàu du lịch sau sự kiện hai chiếc tàu chìm trong mấy năm trở lại đây và nâng cấp môi trường chung cho du lịch nữa.
Không giống như Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan, Việt Nam đã phải vật vã để vạch ra được một kế hoạch hợp lý để thúc đẩy du lịch.
Mặc dù năm ngoái Việt Nam thu hút được 5 triệu khách du lịch, tăng 35% bất chấp thời kỳ khủng hoảng kinh tế từ năm 2009, nhưng số lượng khách du lịch vẫn ít hơn Bulgaria, Syria và Ukraine.
Hoa Tạ
