FBI bị điều trần về vụ đánh bom Boston
FBI sẽ phải báo cáo cho các thành viên của Quốc hội tại Washington về cuộc điều tra các vụ nổ ở Boston hôm 15/4, khiến 3 người chết và 264 người bị thương.
Phía Nga đã nghi ngờ Tamerlan là một kẻ liên quan đến Hồi giáo cực đoan từ năm 2011. FBI đã từng phỏng vấn hắn ở Massachusetts nhưng không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh điều này. Một số nhà lập pháp đã đặt câu hỏi liệu FBI có thể làm tốt hơn vào thời điểm đó.
Các nhà báo đang bám theo Zubeidat Tsarnaeva, mẹ của hai nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev tại Makhachkala, Nga. |
Các thượng nghị sĩ cho biết sau một cuộc họp với Phó Giám đốc FBI Sean Joyce và các quan chức khác rằng việc không theo dõi những dấu hiệu cực đoan rõ ràng của Tamerlan là một sai lầm lớn của FBI.
Thượng nghị sĩ Saxby Chambliss của bang Georgia, phó chủ tịch Uỷ Ban Tình Báo Thượng Viện, cho rằng cần phải xem xét lại việc trao đổi thông tin giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo và cần đảm bảo luồng thông tin đó được trao đổi một cách tự do.
Vợ của nghi phạm đang hợp tác với cảnh sát
Amato DeLuca, luật sư của vợ nghi phạm vụ Boston cho biết cô đang hợp tác với các nhà chức trách và đã bị sốc rất nặng khi nghe tin chồng và em chồng mình là kẻ đã gây ra vụ đánh bom ở Marathon Boston.
Vợ nghi phạm tên là Katherine Russell mới 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, kết hôn với Tamerlan Tsarnaev hồi tháng 6/2010. DeLuca nói "Cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy không thể đi đâu. Cô không thể làm việc gì".
Chị em gái của các nghi phạm này cũng nói rằng họ không biết chuyện gì đã xảy ra với anh em trai của họ.
Ailina Tsarnaev, sống ở New Jersey, và em gái của cô Bella cũng đã thông qua luật sư để bày tỏ nỗi buồn đối với "một hành động nhẫn tâm như vậy" của anh em trai mình. Cô nói: “Là người trong gia đình, chúng tôi cảm thấy rất đau khổ và buồn vì chuyện này. Chúng tôi không có gì để giúp đỡ các cơ quan điều tra nhưng chúng tôi mong cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách kỹ lưỡng để tìm ra chi tiết thêm về sự việc”.
Trong khi đó, những người họ hàng của gia đình nghi phạm ở Nga lại cho rằng họ không tin hai anh em này lại làm như vậy.
Hiện Dzhokhar Tsarnaev đã qua cơn nguy kịch khi những vết thương do đạn bắn đã dần hồi phục do được chữa trị tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess. NBC News đã trích dẫn lời của một quan chức chống khủng bố Mỹ giấu tên, cho biết, kể từ khi hồi phục đủ để có thể giao tiếp bằng cách gật đầu và viết, Tsarnaev đã nói với các nhà chức trách rằng hai anh em hành động một mình, học cách tạo bom trên Internet và động cơ là khao khát bảo vệ Hồi giáo vì "cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan". Tuy nhiên, các nhà lập pháp nói rằng họ không thể xác nhận thông tin trên.
Hai anh em nghi phạm, từng sống ở khu vực Hồi giáo Dagestan ở Caucasus của Nga, di cư đến Hoa Kỳ cách đây một thập kỷ, đã cho nổ hai quả bom được làm từ nồi áp suất ở gần vạch đích của cuộc chạy đua mang tính biểu tượng ở Boston.
Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát và người em của hắn Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, đã bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ngay tại bệnh viện hôm 22/4.
Các nhà điều tra đang tập trung tìm hiểu chuyến đi tới Dagestan hồi năm ngoái của Tamerlan Tsarnaev và xem liệu tên này có bị ảnh hưởng hay liên quan gì đến các phần tử ly khai Chechnya hay Hồi giáo cực đoan ở đó hay không.