Fan xứ Nghệ sụp đổ niềm tin với Huy Hoàng
Fan xứ Nghệ sụp đổ niềm tin với Huy Hoàng
Vào sáng ngày 8/9, CLB SLNA đã cử đại diện là thủ môn Đức Thắng cùng Huy Hoàng có mặt tại trụ sở công an để làm rõ sự cố xảy ra ngày 7/8. Theo đó, phía CLB SLNA cho hay, kết luận từ phía công an chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, chứ không sử dụng chất gây nghiện trái phép. Vào sáng nay (10/9), Huy Hoàng sẽ trở lại trụ sở công an tỉnh Thanh Hóa để giải quyết về vi phạm an toàn giao thông.
Thông tin trên khiến BHL SLNA thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ nếu sự dụng chất gây nghiện, Huy Hoàng sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm hình sự, đồng thời nhận án kỷ luật nặng từ phía liên đoàn và CLB. Dù thoát khỏi nghi án phê thuốc nhưng hình ảnh một chiến binh quả cảm mà Huy Hoàng gây dựng trong suốt 10 năm qua đã bị hoen ố rất nhiều. Trên các diễn đàn, mạng xã hội các fan xứ Nghệ đã có những cuộc tranh luận nảy lửa xung quanh chuyện Huy Hoàng có “phê thuốc” hay không. Phần lớn CĐV đều tỏ ra thất vọng, mất niềm tin vào đội trưởng xứ Nghệ.
![]() |
Công an Thanh Hóa kết luận Huy Hoàng chỉ say rượu |
Một fan nữ có tên Linh Dương bức xúc: "Huy Hoàng phê thuốc thì đã là rõ ràng rồi. Bạn nào bảo không và tin vào báo cáo của công an thì chỉ là tự lừa dối chính bản thân mình thôi. Buồn thì buồn thật nhưng sự thật vẫn là sự thật và ta phải chấp nhận nó. Cứ cho là Huy Hoàng chỉ say rượu đi nhưng rõ ràng những hình ảnh này của Huy Hoàng khi tham gia giao thông lại trong màu áo của đội tuyển quốc gia không phải là những hình ảnh đáng để cho những người hâm mộ chân chính bênh vực. Huy Hoàng đang mang trên tay tấm băng đội trưởng SLNA, là tấm gương cho đàn em. Anh phải biết giữ gìn hình ảnh của mình chứ. Nếu lớp đàn em nào cũng noi theo tấm gương như vậy thì hỏng cả thế hệ SLNA mất thôi”.
Thành viên Nguyễn Dũng đang làm việc tại Hàn Quốc viết: “Xem đoạn clip trên mạng thì Huy Hoàng rất có thể đang “phê”. Mặc dù không muốn điều đó là sự thật, vì dù gì Huy Hoàng cũng đang được CLB xây dựng để trở thành biểu tượng, nhưng với sự việc như trên, chúng ta cần hành động hơn nữa để làm sạch “bên trong” và “bên ngoài” sân Vinh trước khi hậu quả có thể lớn hơn nữa. Việc cầu thủ Sông Lam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng sử dụng chất kích thích đã có từ lâu rồi. Là con người ai cũng có lúc sai, nhưng dám đứng nhận sai và sửa sai mới khó. Người Nghệ nói được làm được, dám làm dám chịu”.
Một fan SLNA có nick name Tèo Bái hiện đang định cư tại Ba Lan chia sẻ: "Những đóng góp của Huy Hoàng cho bóng đá Nghệ An và Việt Nam ko ai có thể phủ nhận. Tài năng và nhân cách trên sân bóng của Huy Hoàng cũng khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá khâm phục, đó là những điều chắc chắn. Tuy nhiên, sau khi rời xa sân bóng thì tất cả đều là dấu hỏi lớn và đừng ai khẳng định hay phủ nhận điều gì cả. Mình cũng rất thích Huy Hoàng nhưng phải nhìn nhận thẳng thắn vụ việc lần này như là một vấp ngã và sai lầm lớn của anh ấy. Do rượu hay do ma túy thì chỉ có Huy Hoàng biết, nhưng việc uống rượu bia rồi tham gia giao thông là điều cần lên án mạnh mẽ. Dẫu vậy, phía công an Thanh Hóa đã kết luận chỉ là tai nạn giao thông, và vụ việc đã kết thúc, mọi người cũng đừng nên đao to búa lớn làm gì nữa. Chỉ hi vọng qua lần này Huy Hoàng sẽ đứng vững và hoàn thiện hơn, cũng hi vọng Ban lãnh đạo đội sẽ có những biện pháp xử lí đúng mực”.
Chung quan điểm, thành viên Mạnh Tú phân tích: "Lúc các bạn uống quá chén thì cũng không thể kiểm soát được việc mình làm. Tùy vào nhân tố, suy nghĩ của mỗi con người thì biểu hiện nó khác nhau. Việc “múa tay” rồi vỗ sau đó miệng thè lưỡi ra cho thấy biểu hiện khát nước sau khi uống rượu. Hay nói cách khác là khát rượu. Còn nếu như Huy Hoàng dùng thuốc lắc hay chất gây nghiện thì khi nghe nhạc trong xe như vậy đã nhảy cả chân, cả người, lắc lư cả mình, cả đầu lên rồi làm sao lái xe được? Thuốc lắc hay chất gây nghiện đâu phải kích thích mỗi cái tay không đâu. Nó kích thích luôn cả thân người ấy chứ. Các bạn nên suy xét điều này và hãy suy nghĩ xem. Không nên vừa thấy vậy đã kết luận, tránh mất niềm tin vào cầu thủ và CLB”.
Thanh Tùng
