F-35 chuẩn bị về tay Ba Lan, Nga "đứng ngồi không yên"

Ba Lan đang đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục cuối cùng để nhanh chóng ký kết hợp đồng mua máy bay F-35 của Mỹ. Giới phân tích Nga cho rằng, đây là bước đi mang động cơ chính trị của Ba Lan để "nịnh" Mỹ.

Theo báo cáo của truyền thông Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blasak cho biết, cuối tháng 1/2020, Ba Lan sẽ ký hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. “Hai bên đã hoàn tất các cuộc đàm phán, chỉ còn lại các vấn đề thủ tục nhỏ. Tôi tin chắc rằng cuối tháng 1 này, chúng tôi và Mỹ sẽ ký hợp đồng mua 32 máy bay chiến đấu F-35”. Bộ trưởng Marius Blasak nói.

Cuối tháng 1/2020, Ba Lan sẽ ký hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Nguồn: Sina.

Đài phát thanh Ba Lan đánh giá, F-35 là máy bay hiện đại nhất trên thế giới, hợp đồng 32 máy bay này sẽ là thỏa thuận đắt giá nhất trong lịch sử nước này. Tháng 9/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 32 máy bay chiến đấu F-35 cho Ba Lan với giá trị hợp đồng ước tính là 6,5 tỉ USD. Cơ quan Hợp tác Quốc phòng và An ninh Mỹ khẳng định, thỏa thuận này sẽ mang lại cho Ba Lan "khả năng chống lại sự xâm lược trong khu vực”.

Giới quan sát cho rằng, F-35 sẽ thay thế các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-22 được sản xuất dưới thời Liên Xô và vẫn đang phục vụ trong Không quân Ba Lan. Ngoài ra, Không quân Ba Lan cũng được trang bị máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Nhà phân tích chính trị Nga Alexander Asafov cho biết, F-35 là thừa đối với Ba Lan. Bản thân F-35 có vấn đề, và hiệu quả của nó vẫn là điều đáng “nghi ngờ”. Những gì Ba Lan đang làm chỉ là một bước chính trị, để chứng minh lòng “trung thành” với NATO và Mỹ.

MiG-29 từ thời Liên Xô sẽ được Không quân Ba Lan loại bỏ khỏi biên chế. Nguồn: Sina.

Tháng 11/2019, Không quân Ba Lan tuyên bố khôi phục máy bay chiến đấu MiG-29 cũ. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện hợp đồng mua sắm F-35, Không quân Ba Lan quyết định sẽ loại khỏi biên chế MiG-29 vào tháng 3/2020. Raimund Andrzejczak, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ba Lan khẳng định với Defense News rằng, Không quân Ba Lan thực sự muốn ngừng sử dụng tất cả các máy bay cũ của Nga, như MiG-29 và Su-22. Việc mua F-35 là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn cho Quân đội Ba Lan.

Ngoài F-35, Ba Lan cũng quan tâm đến việc mua máy bay vận tải C-130 và hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Việc mua sắm các thiết bị này là để đối phó với mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ Nga. Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ba Lan cũng chỉ ra rằng, Warsaw đang cố gắng giảm tối đa việc phụ thuộc vào các linh kiện, thiết bị quân sự của Liên Xô. Hiện, một số vũ khí của Liên Xô vẫn phục vụ trong quân đội Ba Lan, như xe tăng T-72, trong tương lai gần, không loại trừ trường hợp Ba Lan sẽ thay thế toàn bộ các thiết bị này.

Hệ thống tên lửa "đắt đỏ" Javelin cũng được Ba Lan chú ý đến. Nguồn: Sina.

F-35 không phải là vũ khí đầu tiên của Mỹ được Ba Lan mua. Năm 2018, Ba Lan đã ký thỏa thuận trị giá 4,75 tỉ USD để mua các hệ thống phòng không Patriot. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan sẽ tiếp nhận các hệ thống đầu tiên vào năm 2022. Ngoài ra, một hợp đồng quan trọng khác cũng đã được ký vào năm 2019, đó là việc Ba Lan chi 414 triệu USD để mua 20 hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ.

Ngoài việc mua vũ khí của Mỹ, Ba Lan cũng dự định mở rộng sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại quốc gia này. Chính phủ Ba Lan thậm chí đã bày tỏ sẵn sàng phân bổ 2 tỉ USD để xây dựng một căn cứ quân sự lâu dài của Mỹ. Tổng biên tập tạp chí Arms Exports của Nga, ông Andrei Frolov nói rằng, Ba Lan đi theo con đường thân Mỹ và trở thành một hình mẫu của quốc gia phục tùng NATO.

Mỹ đã chọn Ba Lan làm tiền đồn của NATO ở biên giới phía Đông của Nga. Mặc dù F-35 có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng đối với Nga, việc Ba Lan trang bị cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ không tạo ra quá nhiều nguy hiểm thực sự nghiêm trọng. Một khi xảy ra chiến sự giữa hai bên, Ba Lan vẫn bị hủy diệt chỉ trong một vài giờ đồng hồ.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Nga Ba Lan Liên Xô Mỹ NATO châu Âu máy bay chiến đấu máy bay vận tải tên lửa phòng không tên lửa chống tăng F-35 F-16 C-130 Patriot Javelin MiG-29 Su-22 T-72 vũ khí hạt nhân

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !