EU tự tin sẽ đối phó được với lệnh cấm nông nghiệp của Nga

EU đang có những động thái phân tích cụ thể về những ảnh hưởng từ lệnh cấm của Nga và nhất trí sử dụng các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nông dân trồng đào của khối, Reuters đưa tin cho hay.

Theo như nhận định của các quan chức Liên minh châu Ấu (EU), đây là một “tín hiệu có chủ đích”. Lệnh cấm của Nga được tuyên bố hồi tuần trước là nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các động thái của Moscow tại Ukraine.

EU tự tin sẽ đối phó được với lệnh cấm nông nghiệp của Nga - ảnh 1

Một nhân viên đang sắp xếp phô mai để bán tại một cửa hàng tạp hóa tại St Petersburg hôm thứ Hai (11/8). Ảnh: Reuters.

Ủy viên ban nông nghiệp của Châu Âu Dacian Ciolos đã tạm ngừng làm việc tại Uỷ Ban Châu Âu (EC) từ tháng Tám và trở về Brussels vào cuối tuần cùng với đoàn cán bộ cấp cao khác. Họ đã tiến hành thành lập một lực lượng chuyên trách về vấn đề này. Mục đích là để tìm kiếm các thị trường thay thế và phân tích hệ quả từ lệnh cấm nhập khẩu thịt, cá, sữa, trái cây và rau trong  một năm của Nga từ Mỹ, EU, Australia và Na Uy.

Đối với các quốc gia thành viên gây áp lực (lên EU) yêu cầu khắc phục hậu quả, liên minh này nhất trí chi một khoản bồi thường từ quỹ đặc biệt, khoảng 535 triệu USD để bồi thường cho họ. Quỹ này đã được ký thành luật vào cuối năm 2013, được coi như phần vốn để cải cách nông nghiệp. Cho đến thời điểm hiện tại, quỹ này chưa được sử dụng đến.

EC đã chọn cách hỗ trợ ngành chế biến đào và quả xuân đào bằng cách tăng từ 5% lên 10% tỷ lệ sản phẩm họ có thể rút lui khỏi thị trường và được phép phân phối tự do. Các nhà sản xuất sẽ được bồi thường cho các sản phẩm trái cây khi rút khỏi thị trường. Ngoài ra, quỹ bổ sung sẽ cung cấp nguồn vốn cho thị trường. Uỷ ban không công khai khoản chi phí đã thanh toán là bao nhiêu. Tuy nhiên con số có thể lên đến 535 triệu USD.

“Biện pháp đầu tiên được đưa ra hôm nay là một tín hiệu có chủ đích”, ông Ciolos đã nói, “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ thị trường và chúng tôi cũng không ngần ngại làm như vậy. Mục đích là hỗ trợ các ngành đang phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang thị trường Nga nếu thấy cần thiết”, ông nói thêm.

Các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ 28 quốc gia thành viên của EU sẽ nhóm họp tại Brussels vào thứ Năm (14/8) để cùng thảo luận về chiến lược hợp tác.

Tháng trước, EU đã nhất trí với biện pháp trừng phạt mạnh nhất đối với Moscow vì vụ việc sáp nhập Crimea vào Nga và đã hỗ trợ cho quân ly khai. Ban đầu, Moscow cho biết sẽ không bận tâm đến sự trả đũa này. Nhưng tuần trước Nga đã nhắm vào lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm của Phương Tây. Động thái mà theo nhiều nhà phân tích thì có thể gây phương hại cho chính ngưởi tiêu dùng Nga hơn là phương hại đến các lĩnh vực xuất khẩu của Phương Tây.

Các nhà phân tích cho biết: “Nga đã chuyển sang hợp tác với các nhà cung cấp thực phẩm khác trong khu vực như Nam Mỹ, điều đó dẫn đến việc giá cả leo thang trên các thị trường đó và mở ra cơ hội mới cho EU và Hoa Kỳ”.

 “Việc này giống như bố trí lại ghế trên boong tàu”, Phó chủ tịch và cũng là nhà kinh tế hàng đầu của Hiệp hội thực phẩm sữa quốc tế, Ông Robert Yonkers đã ví von.

“Đúng vậy, một số quốc gia có thể nhận thấy sự tác động ngắn hạn đối với cầu về sản phẩm sữa của họ. Nhưng nhìn chung, nếu Nga thực sự không nghĩ đến việc cắt giảm nhập khẩu thực phẩm thì sẽ vẫn có một boong tàu và sẽ vẫn tồn tại những chiếc ghế như thế”.

Còn Ciolos khẳng định rằng, ông tin tưởng ngành nông nghiệp của EU có thể nhanh chóng tìm kiếm được thị trường mới xuất khẩu sang Nga, trị giá khoảng 15 tỷ USD, chiếm khoảng 10% trong  tổng doanh số nông sản của EU.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Hoàng Văn Toàn (HV Báo Chí Tuyên Truyền)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !