EU tố Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược Syria, Ankara dọa "đè bẹp" Châu Âu bằng người tị nạn

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Châu Âu không được chỉ trích chiến dịch quân sự của họ tại Syria và khẳng định ông có thể cho hảng triệu người tị nạn Syria tràn vào EU nếu ông muốn.

Trong một bài phát biểu với các nghị sĩ trong nội bộ đảng phái của mình, ông Erdogan cảnh báo Châu Âu sẽ phải chịu hậu quả nếu coi hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là một cuộc xâm lược.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria của mình.

“Này EU, hãy tỉnh dậy đi. Tôi xin nói một lần nữa, nếu các người coi hoạt động của chúng tôi tại Syria là một cuộc xâm lược, những gì chúng tôi có thể làm là rất đơn giản: chúng tôi sẽ mở cửa biên giới và để 3,6 triệu người tị nạn đến chỗ các người”, ông Erdogan phát biểu.

Lời đe dọa này được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng Ankara “phải ngừng ngày những hoạt động quân sự đang diễn ra” ở đông bắc Syria. Ông khẳng định sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có tác dụng và rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên mong đợi sự trợ giúp nào từ Châu Âu để thiết lập “vùng an toàn” ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình vào ngày 9/10 nhằm lập nên vùng an toàn ở khu vực lãnh thổ Syria sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực này vốn thuộc sự kiểm soát của các lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, những người mà Ankara coi là khủng bố. Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 109 binh lính người Kurd kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Quân đội Mỹ trước đó đã rút khỏi miền bắc Syria, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump chịu nhiều chỉ trích rằng ông đã phản bội đồng minh người Kurd. Kết quả là, lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) có thành phần chính là người Kurd đã ngỏ ý hợp tác với chính quyền Syria và Nga để chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Thổ Nhĩ Kỳ Syria quân sự tấn công người Kurd EU Mỹ đồng minh tị nạn

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !