EU tăng tốc công nhận ‘chứng chỉ Covid’ của nước thứ ba

Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau “chứng chỉ Covid” với các nước thứ ba.

Thông tin này được tờ Kommersant dẫn một tuyên bố được đưa ra sau kết quả của ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Brussels.

Theo đó, các chiến dịch tiêm chủng ở châu Âu “đã dẫn đến tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại Covid-19”, nhưng ở một số quốc gia châu Âu, tình hình “vẫn rất nghiêm trọng”.

EU cho biết, để giải quyết vấn đề này, cần phải tăng cường nỗ lực để khắc phục những nghi ngờ về tiêm chủng, đặc biệt chống lại những thông tin sai lệch trên Internet.

{keywords}
Liên minh châu Âu tăng tốc công nhận ‘chứng chỉ Covid’ của nước thứ ba. (Ảnh: Kommersant)

Lãnh đạo các nước EU cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh tiến độ công nhận lẫn nhau “chứng chỉ Covid” với các nước thứ ba nhằm tạo điều kiện cho việc di chuyển tự do của công dân nước ngoài trong EU và ngược lại.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel nhấn mạnh sẽ dựa trên sự đoàn kết quốc tế, để đảm bảo cung cấp vắc xin một cách nhanh chóng đến các quốc gia có nhu cầu nhất.

“Chúng ta cũng phải hành động để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai”, ông Michel nói.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), châu Âu trong tuần qua ghi nhận số ca nhiễm mới tăng 7% so với tuần trước đó và là khu vực duy nhất trên thế giới dịch bệnh đang có chiều hướng tăng.

Tính theo khu vực địa lý, châu Âu là trường hợp ngoại lệ khi số ca mắc mới trong tuần tăng 7% so với tuần trước, với tổng số 1,3 triệu ca mắc. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp châu Âu ghi nhận số ca mắc mới tăng. Hơn một nửa các quốc gia tại châu Âu có số ca mắc trong tuần tăng. Đặc biệt, diễn biến dịch bệnh xấu đi tại Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là nguyên nhân chủ yếu khiến số ca mắc ở châu Âu tăng.

Trong khi đó, mới đây Latvia thông báo sẽ áp lệnh phong toả phòng dịch Covid-19 từ ngày 21/10 đến ngày 15/11 sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng cao chưa từng thấy.

Đồng thời, Latvia trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu tái áp đặt các hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh làn sóng Covid-19 mới trỗi dậy trên khắp châu Âu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, quốc gia Baltic này đã có tỷ lệ ca mắc Covid-19 cao nhất trên thế giới sau nhiều tháng ngăn chặn thành công đại dịch này.

Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins cho biết, tỷ lệ tiêm chủng thấp của đất nước là nguyên nhân dẫn đến số ca nhập viện tăng đột biến.

Đến nay chỉ 57% trong số 1,9 triệu dân ở Latvia đã tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Liên minh châu Âu là 74%.

Cơ quan y tế của nước này cho biết, số ca mắc mới ở Latvia tăng 49% trong tuần tính đến ngày 17/10. Số ca nhập viện tăng 56% trong tuần trước, trong khi số ca Covid-19 nặng tăng 62,8%. Khoảng 79% các trường hợp mắc mới là ở những người chưa được tiêm vắc xin hoặc mới chỉ được tiêm một mũi.

Trước tình hình nguy cấp, chính phủ Latvia đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài 1 tháng, từ 20h tối đến 5h sáng từ tuần này, đồng thời đóng cửa tất cả trường học và cửa hàng không thiết yếu.

Ông Biden nói gì về lý do tăng giá nhiên liệu ở Mỹ?

Ông Biden nói gì về lý do tăng giá nhiên liệu ở Mỹ?

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã giải thích sự gia tăng giá nhiên liệu ở Mỹ do hành động của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !