EU ra điều kiện trợ giúp Ukraine
Theo hãng tin AFP, mặc dù Mỹ muốn áp đặt các lệnh cấm vận đối với những ai chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực ở Ukraine, EU hiện chưa đưa có tuyên bố trừng trị quốc gia này.
Trong khi đó, có tin Nga đang lên kế hoạch vào cuối tháng này sẽ giải ngân khoản tiền tiếp theo trong tổng số 15 tỷ USD nước này định cho Ukraine vay.
![]() |
Cảnh sát Ukraine bắt giữ người biểu tình chống chính phủ. |
Sau các cuộc họp của 28 bộ trưởng, EU đưa ra thông báo rằng khối này đang theo dõi cuộc khủng hoảng ở Ukraine “với sự quan ngại sâu sắc” và “lo ngại trước vấn đề nhân quyền”.
EU kêu gọi tất cả các bên đàm phán để thành lập “một chính phủ mới” thực thi các cải cách về hiến pháp, tăng quyền lực cho quốc hội và mở đường cho các cuộc bầu cử tự do, công bằng.
“Nếu chính phủ mới của Ukraine theo đuổi các cải cách về kinh tế và chính trị, EU sẵn sàng cùng cộng đồng và các thể chế tài chính quốc tế tiến hành hỗ trợ Ukraine”, các bộ trưởng EU tuyên bố.
Tuyên bố này của EU được đưa ra sau khi Đại diện cao cấp của EU về đối ngoại và chính sách an ninh Catherine Ashton tiến hành các cuộc đàm phán với lực lượng đối lập và cả Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.
Cũng theo tuyên bố này, EU để ngỏ khả năng trừng phạt Ukraine theo đó “EU vẫn sẵn sàng ứng phó nhanh chóng nếu tình hình (ở Ukraine) xấu đi”.