EU quyết chặn hàng Trung Quốc giá rẻ

Theo tờ The Guardian, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ hành động “nhanh và cứng rắn hơn” nhằm ngăn chặn hàng hóa giá rẻ Trung Quốc. Điều này sẽ khiến cho tham vọng được EU trao quy chế kinh tế thị trường của Bắc Kinh trở nên xa vời hơn.

Gần đây Trung Quốc liên tục vận động để được châu Âu cấp quy chế kinh tế thị trường. Tuy nhiên, yêu cầu này hiện không được chấp nhận bởi nhiều nước cho biết họ sẽ không gánh nổi lượng hàng hóa khổng lồ được trợ cấp nên có giá rẻ từ Trung Quốc.

EU quyết chặn hàng Trung Quốc giá rẻ - ảnh 1

Ngành sản xuất thép của châu Âu bị Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề.

Dù chưa được cấp quy chế thị trường, nhưng các mặt hàng giá rẻ của Trung Quốc đã gây tổn hại cho nền kinh tế của nhiều quốc gia khác. Ví dụ, việc Trung Quốc sản xuất ồ ạt thép và xuất khẩu với giá rẻ do được trợ cấp đã buộc hàng loạt nhà máy trên khắp châu Âu phải đóng cửa.

Tại Anh, khoảng 11.000 lao động tại công ty sản xuất thép Tata Steel có nguy cơ bị mất việc, trong đó có 4.000 người ở nhà máy Port Talbot . Tata Steel không thể đảm bảo Port Talbot sẽ tiếp tục hoạt động mặc dù vẫn đang làm việc chính phủ Anh để xin được giải cứu.

Ông David Martin, một thành viên đảng Lao động Anh, ủng hộ kế hoạch “phòng thủ thương mại” của EU trước Trung Quốc nhưng cho rằng đã quá muộn để cứu ngành thép nước này.

Trong khi đó, Mỹ cũng cho rằng không thể đánh giá Trung Quốc có nền kinh tế thị trường bởi nước này vẫn tiếp tục trợ cấp, dẫn đến việc sản xuất ồ ạt các mặt hàng như nhôm và thép.

Hôm 20/7, sau nhiều tháng tranh cãi, lãnh đạo EU cũng khẳng định, không thể gọi nền kinh tế Trung Quốc là nền kinh tế thị trường.

Ông Jyrki Katainen, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết: "Chúng ta nên quên cụm từ này [nền kinh tế thị trường đối với Trung Quốc] bởi vì nó không tồn tại". Ông cũng khẳng định sẽ phòng thủ thương mại với Trung Quốc một cách chặt chẽ giống như Mỹ đang thực hiện.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục một cách nhanh chóng và cứng rắn hơn, nhằm tăng cường khả năng thực thi thương mại công bằng và đưa chúng ta đến gần với mô hình phòng thủ thương mại của Mỹ”.

Hiện, thuế chống bán phá giá của EU thấp hơn nhiều so với của Mỹ.

Ông Katainen kêu gọi các nước chấp thuận luật phòng thủ thương mại đã bị đình trệ từ năm 2013.

Ông nói: "Các thị trường đã thay đổi và chúng ta đang phải gánh chịu sự dư thừa đáng kể. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giải quyết ngay vấn đề này". Theo ông, các Bộ trưởng EU sẽ thảo luận kế hoạch vào mùa thu tới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Guardian, một nhật báo lớn được phát hành hàng ngày ở Vương quốc Anh.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !