EU lo ngại Moscow và Ankara nối lại dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”

Reuters dẫn một số nguồn tin ngoại giao từ Liên minh Châu Âu (EU) cho hay, những tuyên bố về khả năng khôi phục lại Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” giữa Moscow và Ankara gây ra lo ngại lớn cho EU.
EU lo ngại Moscow và Ankara nối lại dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” - ảnh 1

Nga sẽ nối lại Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters dẫn một số nguồn tin ngoại giao từ Liên minh Châu Âu (EU) cho hay, những tuyên bố về khả năng khôi phục lại Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” giữa Moscow và Ankara gây ra lo ngại lớn cho EU.

Các quan chức EU tại Brussels lo sợ đường ống dẫn khí mới này sẽ giúp củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế.

Theo đó, sau khi “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” đi vào hoạt động, Ukraine sẽ mất đi vị trí nhà phân phối (trung gian) khí đốt vào Châu Âu, khi đó sự phụ thuộc của EU vào Tập đoàn Gazprom (Nga) sẽ gia tăng và các nguồn cung khí đốt thay thế từ khu vực biển Caspian có nguy cơ bị ngưng lại.

“Tình hữu nghị Nga – Thổ mới được khôi phục lại có thể trở thành vấn đề đáng lo ngại nếu Moscow cố gắng để đổi Ukraine lấy Thổ Nhĩ Kỳ” – một quan chức cấp cao của EU nhận định.

Theo vị này, Ankara mong muốn có được nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga và có thể sẽ đưa ra một loạt yêu cầu không hợp lý đối với EU.

EU chờ đợi cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong sự lo lắng, hồi hộp, vì rất có thể trong cuộc họp lần này 2 bên sẽ nhất trí khởi động dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” là dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ dưới lòng biển Đen và sau đó chạy dọc trên lãnh thổ tới khu vực biên giới giáp Hy Lạp.

Thỏa thuận liên chính phủ về dự án này vẫn chưa được ký kết. Nó bị tạm ngừng sau sự cố không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga. Mới đây sau khi Ankara chính thức lên tiếng xin lỗi Moscow, hai bên đã bắt đầu thảo luận trở lại.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ Reuters.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !