EU kiên quyết đòi, Thủ tướng Anh nhất định không chịu trả tiền
Thủ tướng Anh Theresa May. |
Tờ Times của Anh mới đây đưa tin, các luật sư của chính phủ Anh đã khẳng định rằng sau Brexit, Anh có đầy đủ lý do pháp lý để không phải trả cho Liên minh Châu Âu số tiền 60 tỷ Euro theo như các thỏa thuận đã ký trước đó.
Dẫn lời nguồn tin từ chính phủ Anh, tờ báo cho biết: "Các cố vấn pháp lý của chúng ta khẳng định không cần thiết phải trả khoản tiền này khi kết thúc tiến trình kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon".
Các luật sư nhấn mạnh, không có điều luật hay thỏa thuận nào có thể buộc nước Anh phải thực hiện thanh toán tiền, và Brussels cũng không có cơ sở pháp lý để khẳng định điều ngược lại. Các luật sư cũng lưu ý rằng việc thanh toán có thể được tiến hành nếu họ đưa ra được một thỏa thuận hòa giải được cả hai bên chấp thuận.
Nguồn tin cũng cho hay: "Hãy coi đây như là quy định trong một câu lạc bộ chơi golf, khi anh rời câu lạc bộ thì anh không phải trả khoản phí nào nữa".
Theo nguồn tin, Anh có thể sẽ thực hiện thanh toán trên cơ sở tự nguyện, nếu nước này được trao cho đặc quyền tham gia vào thị trường và hợp tác trong lĩnh vực như tư pháp và an ninh.
Trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6/2016, người Anh đã bỏ phiếu ủng hộ đất nước rời khỏi EU. Theo quyết định của Tòa án Tối cao, chính phủ Anh đã trình lên Quốc hội một dự luật cho quá trình khởi động Brexit. Thủ tướng Theresa May dự định đến cuối tháng Ba năm nay sẽ kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để đưa đất nước ra khỏi EU.
Trước đó nước Anh đã được thông báo rằng London sẽ phải trả cho Liên minh châu Âu một khoản tiền trị giá khoảng 50 đến 60 tỷ Euro theo các thỏa thuận đã ký trước đó. Theo ghi nhận từ các nguồn tin cấp cao tại EU, vấn đề khoản thanh toán hàng chục tỷ Euro của London sẽ là được xem xét đầu tiên trong chương trình nghị sự tại cuộc đàm phán với chính phủ của Thủ tướng Theresa May sau khi bắt đầu tiến trình đưa đất nước ra khỏi Liên minh, dự kiến là vào tháng 3/2017. Số tiền này bao gồm các cam kết nhiều năm của Anh.