EU dùng “tiêu chuẩn kép” đối với Catalonia

Nghị sĩ người Bỉ Philippe Lamberts tiết lộ rằng, cùng là thành viên trong Liên minh, tuy nhiên cách đối xử của các viện châu Âu với các nước lại khác hẳn nhau.

Người dân xứ Catalan đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha

Đồng chủ tịch nhóm "đảng Xanh/Liên minh tự do châu Âu" của Nghị viện Châu Âu, ông Philippe Lamberts đã đề cập đến sự tồn tại của một "tiêu chuẩn kép" trong quan điểm của các viện thuộc Liên minh châu Âu liên quan đến việc đánh giá các hành động cưỡng bách của chính quyền trung ương Tây Ban Nha chống lại người tham gia trưng cầu dân ý đòi độc lập cho Catalonia.

Phát biểu trên sóng đài phát thanh/truyền hình RTBF, ông Lamberts cho biết:"Ông Mariano Rajoy (Thủ tướng Tây Ban Nha) là thành viên trong gia đình của đảng thống trị Liên minh châu Âu. Các chủ tịch Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu, ông Donald Tusk, ông Jean-Klod Yunker và ông Antonio Tajani, cũng như ông Rajoy, đều đại diện cho lực lượng chính trị có ảnh hưởng nhất trong Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, ông lưu ý đến một thực tế, rằng Ba Lan và Hungary, những nơi có chính quyền không tham gia vào gia đình chính trị EPP, thì thái độ của Brussels khá cứng rắn với họ.

Nghị sĩ châu Âu nhấn mạnh: "Các tiêu chuẩn khác nhau, mà tôi đã nghe được từ các đại biểu cánh hữu cực đoan tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu (cuộc tranh luận về tình hình ở Catalonia ngày 3/10), không phải là vô căn cứ".

Cuộc trưng cầu dân ý giành độc lập cho Catalonia được tổ chức vào hôm 1/10 không được chính quyền Tây Ban Nha công nhận, và thậm chí còn bị Toà án Hiến pháp nước này ra lệnh phong tỏa về pháp lý. Ở một số khu vực đã có xung đột giữa cảnh sát và cử tri, cả hai phía đều chịu nhiều thiệt hại. Theo các báo cáo gần đây, gần 900 người xứ Catalan đã bị thương trong các cuộc đụng độ này.

Ngày 9/10, Quốc hội Catalonia sẽ tổ chức một cuộc họp để lên kế hoạch "thảo luận các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý". Không loại trừ khả năng những người ủng hộ độc lập (từ đảng "ứng cử đoàn kết dân tộc" và liên minh "Cùng nhau vì sự đồng ý"- chiếm đa số tuyệt đối) có thể sẽ ban hành một tuyên bố ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Chính phủ của ông Mariano Rajoy từ chối tất cả các cuộc đàm phán với chính quyền Catalonia cho đến khi họ trở lại với "kênh pháp lý". Thủ tướng Tây Nha Mariano Rajoy ngày 8/10 cho biết ông sẽ không loại trừ việc đình chỉ quyền tự trị của khu vực Catalonia nếu các lãnh đạo vùng này tiếp tục đe dọa tuyên bố độc lập.

Hôm 8/10, khoảng 350.000 người đã tham gia cuộc tuần hành ủng hộ sự thống nhất của Tây Ban Nha ở thành phố này, trong khi các nhà tổ chức cho rằng số người tham gia từ 930.000-950.000.

Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đòi ly khai của xứ Catalan đã cam kết sẽ tuyên bố độc lập cho vùng Đông Bắc trù phú này của Tây Ban Nha sau cuộc trưng cầu ý dân bị cấm hôm 1/10 vừa qua.

Tình hình chia rẽ tại Tây Ban Nha đã khiến nhiều ngân hàng, doanh nghiệp tìm cách chuyển trụ sở ra khỏi Catalonia và khiến lòng tin thị trường vào nền kinh tế Tây Ban Nha bị chao đảo. Trước thực trạng này, Ủy ban châu Âu đã hối thúc Chính phủ Tây Ban Nha và giới chức Catalonia tháo gỡ tình hình hiện nay bằng một giải pháp chính trị.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !