EU đồng ý tài trợ tài 6,4 tỷ USD cho Ai Cập
![]() |
Ai Cập sẽ nhận được gói cứu trợ tài chính 6,4 tỷ USD từ EU |
Theo tuyên bố từ văn phòng tổng thống Ai Cập - Mohammed Mursi, Ngân hàng Phát triển châu Âu (EIB) cùng Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) sẽ tài trợ khoản tiền 2 tỷ euro. Ngoài ra, khoản tiền 1 tỷ euro khác sẽ được các thành viên thuộc EU đóng góp.
Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp tại thủ đô Cairo giữa tổng thống Mursi và giám đốc chính sách đối ngoại của EU – bà Catherine Ashton.
Ông Mursi nhấn mạnh gói cứu trợ tài chính 5 tỷ euro được xem là một dấu hiệu hỗ trợ mạnh mẽ cho con đường phát triển của Ai Cập từ phía EU. Theo giới phân tích, mục đích của gói cứu trợ trên là nhằm tăng cường mối quan hệ song phương và hợp tác kinh tế giữa Ai Cập và EU.
Đại diện của khoảng 100 công ty lớn nhất châu Âu, các thành viên thuộc Ủy ban châu Âu (EC) và giới nghị sĩ quốc hội của EU đã cùng tham gia cuộc họp bàn thảo về gói cứu trợ tài chính cho Ai Cập. Trong đó, kết quả công bố chính thức tài trợ cho xứ sở kim tự tháp được các quan chức đưa ra vào cuối cuộc họp buổi chiều ngày 14/11.
Hồi tháng 9, chủ tịch EC - Jose Manuel Barroso đã đưa ra đề nghị cung cấp gói cứu trợ tài chính 700 triệu euro cho Ai Cập và khẳng định ông đang thương lượng để đạt được thỏa thuận với Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF).
Trong khi đó, Ai Cập hy vọng sẽ ký kết một bản ghi nhớ với các đại diện của IMF để vay khoản tiền 4,8 tỷ USD ngay trong tuần này. Khoản vay 4,8 tỷ USD sẽ giúp Ai Cập giải quyết khoản thâm hụt ngân sách 28 tỷ USD – chiếm 11% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và cân bằng cuộc khủng hoảng thanh toán do doanh thu từ đầu tư nước ngoài và du lịch sụt giảm nghiêm trọng.
Trong vòng 21 tháng kể từ sự kiện lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak vào tháng 2/2011, tốc độ tăng trưởng của Ai Cập liên tục sụt giảm và lượng dữ trữ ngoại hối chỉ còn một nửa.
Vào hôm thứ Ba (13/11), một cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng người nghèo tại Ai Cập đã bùng nổ sau khi thủ tướng - Hisham Qandil tuyên bố tái thiết chương trình trợ cấp của chính phủ. Số người nghèo tại xứ sở kim tự tháp chiếm tới 40% trong tổng số 83 triệu dân và mức thu nhập hàng ngày dưới 2 USD.
Ông Qandil cho rằng từ mốc 2,2%, chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu đưa mức tăng trưởng GDP lên 3,5% ngay trong năm tài khóa này và tạo thêm 700.000 việc làm mới cho người dân.