EU coi nước Mỹ dưới thời Trump là một hiểm họa khôn lường
Ông Tusk cũng nói thêm rằng EU phải có những “bước đi đáng kể” để tránh bị tan rã, nếu không các nước châu Âu không thuộc liên minh sẽ lệ thuộc vào Mỹ, Trung Quốc và Nga.
![]() |
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. |
Phát biểu trên được đưa ra tại thủ đô Tallinn (Estonian), nơi ông Tusk đang gặp gỡ với lãnh đạo của các nước vùng Baltic. Những lời này cũng giống với nội dung trong một bức thư ngỏ mà ông đã gửi cho lãnh đạo các nước châu Âu trước đó, khi cuộc họp thượng đỉnh EU sẽ diễn ra tại Malta vào ngày 3/2 tới.
Ông Tusk tin rằng EU đang đối mặt với hiểm họa lớn chưa từng có kể từ khi Hiệp ước Rome được các nước châu Âu ký kết vào năm 1957, đánh dấu sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (tiền thân của EU).
“Lần đầu tiên trong lịch sử, trong một thế giới đang ngày càng phân cực, rất nhiều thế lực bài châu Âu đang nổi lên. Cụ thể, việc Hoa Kỳ có chính phủ mới đang đặt Liên minh Châu Âu vào tình thế khó khăn khi họ đang nghi ngờ chính sách đối ngoại mà Hoa Kỳ đã áp dụng trong vòng 70 năm qua”, ông Tusk viết trong thư.
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu cũng cho biết, bên cạnh những hiểm họa từ bên ngoài, EU cũng phải đối mặt với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự “mất lòng tin vào sự hội nhập chính trị” và nghi ngờ “những giá trị cơ bản của chủ nghĩa dân chủ”/
Ông Tusk cảnh báo rằng sự sụp đổ của EU sẽ không phải là sự kiện tốt đẹp. “Sự tan rã của EU sẽ không dẫn đến sự phục hồi chủ quyền cho các quốc gia thành viên, mà là sự phụ thuộc hoàn toàn vào các cường quốc như Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc”, ông Tusk viết. “Chỉ có sự đoàn kết, chúng ta mới có thể thực sự độc lập”.
Ông Tusk không phải là quan chức EU duy nhất lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. Trước đó, ông Guy Verhofstadt, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Anh về Brexit cho biết ông Trump và cố vấn của ông là Steve Bannon đang quyết tâm chia cắt Liên minh Châu Âu. Mỹ, cùng với các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan và Nga được coi là ba hiểm họa chính đối với EU.
“Cảm tưởng của tôi là chúng ta đang có một thế lực thứ ba đang thách thức EU, đó là Donald Trump. Ông ta đã có những phát biểu rằng các nước thành viên đang muốn tách khỏi liên minh và ông muốn EU có thể tan rã trong tương lai”, ông Verhofstadt viết.