EU chối bỏ Thổ Nhĩ Kỳ vì vấn đề tôn giáo?
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Hãng tin Ria Novosti đưa tin, phát biểu tại cuộc mít tinh ngày 2/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng yếu tố tôn giáo là nguyên nhân chính khiến trong suốt hơn 50 năm qua nước này không được gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: "Các bạn có biết vì sao Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 54 năm qua không thể gia nhập được EU? Liên minh châu Âu EU - đó là Liên minh Cơ đốc giáo (ý nói liên minh cầm quyền Đức)".
Mối quan hệ giữa Ankara và EU trở nên căng thẳng sau khi chính quyền các nước Đức và Hà Lan cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu trước những người gốc Thổ ngay trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.
Theo ông Erdogan, cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra ngày 16/4 sắp tới, nhằm sửa đổi Hiến pháp đưa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang mô hình Tổng thống điều hành, sẽ giúp nước này đẩy nhanh tốc độ phát triển.
Ông Erdogan cũng lên tiếng cáo buộc các nước Phương Tây hậu thuẫn nhóm Đảng Công nhân người Kurd (PKK), bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là Tổ chức khủng bố vốn bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, ông Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục các quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên Ankara sẽ xem xét lại tất cả các quan hệ chính trị và hành chính với EU, trong đó có một thỏa thuận nhằm kiềm chế hoạt động di cư bất hợp pháp, sau cuộc trưng cầu ý dân về việc thay đổi hiến pháp vốn nhằm tăng thêm quyền lực cho ông Erdogan vào ngày 16/4 tới.
Trong một diễn biến khác, Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan mô tả mình là "người giám hộ hòa bình và tự do".
"Chúng tôi - những người bảo vệ thế giới, chúng tôi - những người bảo vệ quyền tự do", người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trong một bài phát biểu tại thành phố Diyarbakir.
Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của người dân Kurd trong thời gian chuẩn bị cho trưng cầu dân ý về mở rộng quyền hạn cho tổng thống.