Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Ngày 19/7, TP Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3. Hà Nội dự kiến trong năm 2025 hoàn thành tuyến đường dài 3,4km, với tổng mức đầu tư 3.241 tỷ đồng. Tuyến đường rộng 60m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là dự án cấp bách để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Pháp Vân. Dự án còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực nội thành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội nhận định, dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên và nghiêm trọng cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, nhất là trong giờ cao điểm và các dịp lễ tết.

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội luôn chịu áp lực phương tiện giao thông rất lớn. (Ảnh: Đình Hiếu)

“Dự án cùng với tuyến đường Vành đai 4 và các cầu vượt sông Hồng sẽ tăng khả năng lưu thông cho các phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, đồng thời giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao và các nút giao thông khu vực lân cận”, ông Cường chia sẻ.

Theo các chuyên gia giao thông, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam là do người điều khiển phương tiện giao thông rất ít tuyến đường để lựa chọn ra vào Thủ đô, ngoài cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Do vậy, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho việc làm tuyến đường 3.200 tỷ đồng là đã ‘giải cứu’ được cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Tân, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội cho rằng, do lưu lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Nam rất lớn nên việc tổ chức giao thông cho nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 rất phức tạp.

“Không chỉ tôi, mà nhiều người rất ngại cảnh ùn tắc khi ra vào cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Do vậy, việc khởi công tuyến đường nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là việc rất cần thiết”, ông Nguyễn Xuân Tân nói.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội khẳng định tuyến đường 3.200 tỷ đồng vừa được khởi công không thể giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc ở tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 3. Tuy nhiên, ông tin tưởng khi tuyến đường mới được thông xe sẽ làm cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô ‘tốt lên rất nhiều’ so với hiện nay.

“Để giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam, TP Hà Nội phải quy hoạch, đầu tư xây dựng và điều tiết phương tiện giao thông từ sớm, từ xa chứ không chỉ dựa vào việc hoàn thiện một vài nút giao gần nội thành”, ông Nguyễn Xuân Tân cho hay.

TP Hà Nội kỳ vọng tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng sẽ góp phần giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam.

Theo PGS.TS Doãn Minh Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Bộ GTVT, ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ngay từ khi đưa tuyến đường vào khai thác.

“Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy lối thoát dòng xe trên cao tốc Pháp Vân quá ít. Lưu lượng ô tô đổ dồn về cửa ngõ phía Nam quá nhiều thì dẫn tới ùn tắc giao thông", ông Tâm nêu.

Ông Doãn Minh Tâm cho hay, nếu TP Hà Nội vẫn để lượng phương tiện đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đổ dồn về gần nội thành mới có cửa thoát thì tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra, cho dù đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 hoàn thành.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam, PGS.TS Doãn Minh Tâm cho rằng, ngành giao thông Thủ đô phải điều tiết phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngay từ huyện Phú Xuyên hoặc Thường Tín.

Để làm được điều đó, Hà Nội phải gấp rút hoàn thành trục đường phía Nam (Hà Đông - Cầu Giẽ) cho người điều khiển phương tiện có thêm lựa chọn vào nội thành qua quận Hà Đông. Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng đầu tư thêm tuyến đường 'xương cá' kết nối giữa cao tốc Pháp Vân với quốc lộ 1 cũ.

“Chỉ có cách làm thêm tuyến đường nhánh để chia sẻ phương tiện cho cao tốc Pháp Vân thì mới giải quyết được vấn đề ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam”, ông Doãn Minh Tâm nói thêm.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam, có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nên thường xuyên bị ùn tắc, đặc biệt là vào dịp lễ tết.

Đơn vị quản lý cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thống kê lưu lượng ô tô trên tuyến này khoảng 70.000-80.000 lượt xe/ngày đêm. Vào dịp Tết âm lịch vừa qua, lưu lượng xe đạt khoảng 150.000 xe/ngày đêm.

Quang Phong

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.