Được Nga hậu thuẫn triệt để, quân đội Syria lại đánh bật IS khỏi Palmyra
Thông tin này được xác nhận trong một báo cáo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đệ trình lên Tổng thống Vladimir Putin. Quân đội Nga sau đó tuyên bố rằng: “Việc giành lại Palmyra đã tạo ra tiền đề để chúng ta tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự nhằm tiêu diệt tổ chức IS”.
Quân đội Syria cùng các nhóm vũ trang đồng minh trong chiến dịch giành lại Palmyra từ tay IS. |
Cũng theo quân đôi Nga, việc thành phố Palmyra được giải phóng một lần nữa cho thấy quân đội Syria và các đồng minh của họ là lực lượng duy nhất có thể đối đầu với quân khủng bố IS trong khu vực.
Trước đó, một số nguồn tin cho biết, các phiến quân IS về cơ bản đã rút khỏi Palmyra sau một cuộc giao tranh khốc liệt với quân chính phủ. Các ngọn đồi chiến lược quanh Palmyra cùng thành cổ của thành phố đã thuộc về tay quân đội Syria vào ngày 1/3. Hiện lực lượng này đã bắt đầu phòng vệ tại các vị trí quan trọng, đồng thời tháo gỡ bom mìn tại các khu di tích ở Palmyra.
Hiện không có thiết bị nổ nào được phát hiện tại Nhà hát La Mã sau một cuộc tìm kiếm sơ bộ, dù vậy từ những dây cáp tìm thấy được trong khu vực, có thể thấy rằng các phần tử khủng bố có ý định đánh bom khu vực này trước khi rút lui.
Lần đầu tiên IS chiếm thành phố Palmyra, trong quá khứ là thủ đô của đế chế Palmyrene và là một trong những khu đô thị sầm uất của đế chế La Mã, là vào tháng 5/2015. Quân khủng bố đã phá hoại một số di tích lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới như Cổng chào Chiến thắng, Đền Baalshamin và Đền Bel. Phiến quân cũng lấy đi rất nhiều cổ vật trong bảo tàng quốc gia Palmyra.
Với sự trợ giúp của không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng thành phố Palmyra vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên, đến tháng 12 cùng năm, thành phố đã bị IS tái chiếm.
Từ năm 2011, Syria đã chìm trong một cuộc nội chiến dai dẳng, khi quân chính phủ phải đối phó với nhiều lực lượng vũ trang đối lập và các tổ chức khủng bố như Mặt trận Nusra và IS. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria từ ngày 30/09/2015 theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.