Đức: Thông tin sẽ có gần 1 triệu dân tị nạn gây "bão" trong nước

Khoảng 270.000 người tị nạn Syria ở Đức sẽ được phép đưa các thành viên trong gia đình tới Đức sinh sống. Thông tin này có thể tạo ra làn sóng tranh cãi về chính sách nhập cư khi mà chưa đầy 6 tháng nữa, Đức sẽ tổ chức bầu cử quốc gia.

Theo tờ Bild, tổng cộng 431.376 người Syria đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức trong năm 2015 và 2016. Trong đó, 267.500 sẽ được quyền đưa thân nhân tới Đức để đoàn tụ. 

Một quan chức thuộc đảng Sự lựa chọn mới cho nước (AfD), ông Alexander Gauland cho rằng con số người Syria được phép đưa người thân tới sinh sống ở Đức “thật điên rồ”. Bởi thực tế, đây là con số quá lớn. Trong khi đó, đảng AfD được biết đến là mang tư tưởng phản đối chính sách nhập cư và người di cư tới Đức sinh sống. 

Đức: Thông tin sẽ có gần 1 triệu dân tị nạn gây

Người tị nạn Syriađổ xô tớiĐức hồi năm 2015.

Hiện cả Văn phòng di trú và tị nạn liên bang Đức và Bộ Nội vụ Đức chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới thông tin được tờ Bild đăng tải.

Hồi năm 2016, chính phủ Đức đã quyết định tạm dừng chương trình tái sum họp gia đình trong vòng 2 năm đối với các đối tượng là người nhập cư hưởng chế độ “bảo vệ bổ sung”. Đây là chế độ được cấp cho những người tị nạn đến từ các nước có chiến tranh, bị tra tấn hoặc các hành động đối xử vô nhân đạo.

Trong khi đó, Syria hiện là quốc gia có đông người xin tị nạn nhất ở Đức. Những người tị nạn này chủ yếu được cấp chế độ “bảo vệ bổ sung” chứ không phải là chế độ tị nạn. Nói cách khác, họ chỉ được quyền cư trú trong vòng một năm ở Đức còn việc gia hạn có thể được xem xét.

Tuy nhiên hồi tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố đưa ra trường hợp ngoại lệ cho một số đối tượng hưởng chế độ bảo vệ bổ sung. 

Trong năm 2015 – 2016, hơn 1 triệu người nhập cư đã tới Đức. Song số lượng này đã giảm nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Điển hình, năm 2016 có 280.000 người di cư đến Đức. Con số này đã giảm mạnh so với số lượng 890.000 người vào năm 2015.

Mặc dù tờ Bild không đưa ra số liệu của năm 2017, song theo cảnh sát liên bang Đức, họ đã bắt giữ được khoảng 20.000 người di cư trái phép tại khu vực biên giới chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !