Đức tháo dỡ bom tấn từ Thế chiến thứ 2
Đức tháo dỡ bom tấn từ Thế chiến thứ 2
![]() |
Quả bom được khoanh vùng và chuẩn bị cho việc tháo kíp nổ. |
65 năm sau khi chiến tranh qua đi, quả bom dài 3 mét, một trong những quả bom lớn nhất trong kho vũ khí thời kỳ "oanh tạc" được phát hiện khi mực nước sông ở vào mức khô hạn nhất tháng 11 vừa qua.
Kíp nổ đã bị ăn mòn rất nặng, và chính quyền địa phương đã phải sơ tán 45.000 người sinh sống trong vòng bán kính 1,6km từ quả bom trong khi các chuyên gia chuẩn bị tháo dỡ kíp nổ. Các chuyên gia nói rằng sức công phá của qủa bom có thể thổi bay các toà nhà trong thành phố.
Hàng loạt các xe buýt đã được huy động để phục vụ cho việc sơ tán lớn nhất trong lịch sử thời hậu chiến ở Đức. Hơn 1000 tình nguyện viên tham gia giúp đỡ cảnh sát và lính cứu hoả. Việc sơ tán diễn ra vào chủ nhật để tránh không làm gián đoạn công việc mua sắm chuẩn bị cho đợt giáng sinh đang đến gần.
![]() |
Thợ lặn làm việc thăm dò địa hình xung quanh qủa bom để đặt các bao cát giảm thiểu tác động của quả bom khi nổ. |
Chính quyền thành phố tuần qua đã phải xây dựng một đập tạm thời ghép từ 350 bao cát xung quanh quả bom và hiện giờ mực nước ngập chỉ không đầy nửa mét.
Kế hoạch đã định là đội phá bom sẽ bơm nước ra và bắt đầu công việc dỡ ngòi nổ. Các chuyên gia rà phá bom mìn dự đoán sẽ phải mất vài giờ đồng hồ để tiến hành việc tháo dỡ kíp nổ.
Vựa bomCái tên Bom tấn xuất hiện từ thời kỳ Thế chiến thứ 2 do giới báo chí đặt tên vì khả năng phá huỷ hoàn toàn các khu nhà của loại bom này. Cân nặng cuả loại bom này thường ở khoảng 1800, 3600 hoặc 5400kg và thông thường thuốc nổ chiếm một nửa cân nặng. Năm 1943, 25.000 qủa bom tấn đã được sử dụng và năm sau đó là 38.000 quả. Chỉ riêng trong vòng 3 năm 1943-1945 đã có 88.000 quả bom tấn đã được sử dụng. Độ cao an toàn khi một quả bom tấn 1800kg nổ là trên 1,5km. Ở bất kể độ cao nào thấp hơn, máy bay đều có nguy cơ bị cuốn vào vụ nổ. |
Mực nước thấp của dòng sông Rhine đã để lộ 4 quả bom khác chưa nổ. Cảnh sát đã phải chặn một con đường và một tuyến đường xe lửa gần thành phố để cho nổ ba quả bom khói tìm thấy trên sông.
Hãng thông tấn Đức, DAPD dẫn lời Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Manfred Morschhäuser nói rằng toàn bộ nước ở khu vực quanh qủa bom sẽ được bơm cạn để phục vụ cho quá trình tháo dỡ. Tất cả các hộ gia đình nằm trong vành đai "nguy hiểm" đều nhận được giấy thông báo sơ tán và cảnh sát sẽ đến từng nhà để kiểm tra trước "giờ G".
Chỉ vài ngày trước đó, cách địa điểm này vài km về xuôi con sông người ta cũng tìm thấy một qủa bom 500kg . Ngay lập tức 1000 người sống quanh khu vực đó đã được sơ tán để thực hiện việc tháo dỡ.
Koblenz là trung tâm hoạt đông của Đức trong thời kỳ Thế chiến thứ II và là nơi thường xuyên phải hứng chịu các đợt tấn công trên không từ các máy bay thả bom của của Mỹ và Không quân Hoàng gia Anh.
Là một thành phố sản xuất công nghiệp nặng, Koblenz đã phải hứng chịu rất nhiều các trận oanh tạc của Anh và Mỹ. Gần 90% thành phố đã bị phá huỷ sau chiến tranh.
Tờ the Nation của Đức đưa tin, khoảng 2000 tấn bom của Anh và Mỹ đã được dội vào Đức trong thời kỳ chiến tranh. Hằng năm các loại bom và vũ khí đạn dược vẫn được tìm thấy rải rác trên nước này.
Hoa Tạ

