Đức sẽ sớm "cấm cửa" người tị nạn
Theo Guardian, Bộ trưởng Giao thông Đức, ông Alexander Dobrindt cho biết Đức sẽ không thể tiếp tục duy trì "khuôn mặt thân thiện". Cụm từ này vốn được Thủ tướng Merkel sử dụng khi Đức bắt đầu tiếp nhận người tị nạn tới quốc gia này cách đây 6 tháng. Cũng theo ông Dobrind, nếu số lượng người di cư mới tới Đức không giảm nhanh chóng, quốc gia này nên hành động một mình.
![]() |
Dòng người tị nạn đổ xô tới châu Âu không ngừng gia tăng. |
"Tôi khuyến cáo khẩn rằng chúng ta cần chuẩn bị phương án để không phải đóng cửa khu vực biên giới", ông Dobrindt, thành viên CSU, đảng liên kết với Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel chia sẻ với tờ Muenchner Merkur.
Trong khi đó, lâu nay CSU đã liên tục gây áp lực với chính sách mở cửa đón người tị nạn của Thủ tướng Merkel khi chứng kiến 1,1 triệu người di cư tới Đức hồi năm 2015.
Trong khi đó tại Hà Lan, các cuộc đụng độ đã bùng nổ vào cuối ngày 18/1 khi cảnh sát giải tán 1.000 người biểu tình tại một thị trấn nhỏ ở Heesch do phản đối kế hoạch mở cửa một trung tâm đón người tị nạn. Hiện không rõ cảnh sát Hà Lan đã bắt bao nhiêu người biểu tình và liệu có ai bị thương trong cuộc đụng độ hay không.
Về phần mình, Thủ tướng Merkel tuyên bố sẽ "có biện pháp cắt giảm số lượng người di cư tới Đức trong năm 2016" nhưng từ chối đưa ra số lượng cụ thể. Nữ Thủ tướng nhấn mạnh việc cắt giảm số lượng người di cư tới Đức sẽ không thể tiến hành nếu như không đóng cửa biên giới.
Thay vào đó, bà Merkel đang cố gắng thuyết phục các nước châu Âu xác lập số lượng tiếp nhận người di cư cụ thể, đồng thời mở cửa các trung tâm tiếp nhận bên ngoài khu vực biên giới châu Âu cũng như thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngăn người di cư di chuyển tới châu Âu. Tuy nhiên, quá trình đàm phán hiện vẫn diễn ra rất chậm.
