Đức không thể ngăn eurozone lún sâu vào khủng hoảng
Sản lượng ngày càng giảm trên toàn khối chứng tỏ 17 quốc gia thành viên đang trong tình trạng suy thoái dài nhất kể từ năm 1995.
Hôm 15/5, cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu cho biết, kinh tế eurozone đã giảm 0,2 % trong quý 1/2013, tồi tệ hơn 0,1% so với dự đoán trước đó.
Carsten Brzeski, chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc ngân hàng ING Bank ở Brussels cho biết. "Sự đau khổ vẫn tiếp tục. Hầu như tất cả các nước cốt lõi trừ Đức đều đang trong suy thoái kinh tế và cho đến nay không có gì có thể ngăn chặn vòng xoáy đi xuống này.
Cũng như Pháp, trong quý đầu năm 2013, kinh tế cũng sụt giảm ở Phần Lan, Síp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Dữ liệu tháng trước cho thấy nền kinh tế của Tây Ban Nha đã giảm trong 7 quý liên tiếp.
Đức, nước tạo ra gần một phần ba nền kinh tế của khu vực đồng euro, có tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn thấp hơn dự báo 0,1%, không những không thể giúp Pháp chống lại suy thoái, mà còn làm nổi bật sức tàn phá của cuộc khủng hoảng nợ và khủng hoảng ngành ngân hàng trong khu vực đồng euro, khiến tỷ lệ thất nghiệp lên mức kỷ lục, 19 triệu người.
Trong hai quý liên tiếp, quý 4/2012 và quý 1/2013, tổng sản phẩm nội địa của Pháp bị thụt giảm 0,2%. Theo các chuyên gia, một nền kinh tế bị đánh giá là suy thoái khi tỷ lệ tăng trưởng bị giảm trong hai quý liên tiếp. Do vậy, nền kinh tế Pháp đã chính thức rơi vào đợt suy thoái đầu tiên.
Trong khi đó, Ý, nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro, cũng có 7 quý liên tiếp bị suy giảm, dài nhất kể từ năm 1970.
Suy thoái kinh tế của khu vực đồng euro hiện đã kéo dài hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008/2009.
Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng khu vực eurozone sẽ có sự tăng trưởng trở lại vào nửa sau của năm nay, nhưng không đáng kể cho tới sớm nhất là năm 2015.