Đức đang tự “làm khó mình”

Quan hệ Đức - Nga đã ghi nhận sự vụ mới khi Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier cáo buộc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov can thiệp vào công việc nội bộ của Đức. Những tuyên bố này sẽ khiến Đức rơi vào thế khó trong quan hệ với Nga.
Đức đang tự “làm khó mình” - ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Nhận định trên do ông Kostantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại Thượng viện Nga đưa ra.

Theo đó, việc Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng những bình luận của Ngoại trưởng Nga về sự vụ thiếu nữ 13 tuổi người Nga bị tấn công ở Đức là hành động “can thiệp vào công việc nội bộ” của Đức.

“Ngoại trưởng Đức, một người được coi là thủ lĩnh của Liên minh châu Âu, khi đưa ra các quan điểm nào đó thì quan điểm đó không phải quan điểm cá nhân mà là quan điểm chính thức.

Việc coi sự quan tâm về các quyền của một công dân của nước khác là sự can thiệp vào công việc nội bộ thật “khó coi”.

Tuyên bố này sẽ làm khó cho các chính trị gia và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền của Đức, những người thường xuyên “quan tâm” đến bất cứ sự vụ nào có liên quan đến những vi phạm nhân quyền có thể xảy ra ở Nga”- Kosachev bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình.

Theo Kosachev, các chính trị gia và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền của Đức hiện sẽ phải “hoặc là chuyển cho Ngoại trưởng của mình những tín hiệu cảnh báo về việc phải tuân thủ nguyên tắc “nhân quyền vượt lên trên biên giới quốc gia”, hoặc phải đồng ý với Frank-Walter Steinmeier mà im lặng”.

Tuy nhiên, Kosachev cũng thừa nhận rằng các chính trị gia Đức sẽ không hành động như vậy mà ngược lại sẽ “tiếp tục trắng trợn gây áp lực  lên Nga”.

Được biết trước đó, người nhà của một thiếu nữ người Nga 13 tuổi đã thông báo với các phóng viên của kênh truyền hình nước Nga “Kênh 1” rằng thiếu nữ này đã mất tích trên đường đi học.

Thiếu nữ này được tìm thấy sau đó một ngày và các vết tích trên người cô bé cho thấy dường như cô bé này đã bị 3 kẻ nhập cư bắt cóc và hãm hiếp.

Sau đó, trong cuộc họp báo của cảnh sát Berlin, giới chức Đức cho rằng không có đủ cơ sở để kết luận cô bé bị bắt cóc và hãm hiếp.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau sự vụ này đã lên tiếng yêu cầu phía Đức tiến hành các cuộc điều tra để “khôi phục sự công bằng” cho cô bé, đồng thời khẳng định rằng vì nhiều lý do “khó hiểu” khác nhau mà thông tin về sự vụ trên đã bị che giấu trong thời gian dài.

Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ hy vọng rằng Đức sẽ nhanh chóng vượt qua được cuộc khủng hoảng liên quan đến người nhập cư mà “không phải gánh chịu bất cứ tổn thất thực sự nào”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !