Đức: Châu Âu cần liên minh tài khóa đích thực
Đức: Châu Âu cần liên minh tài khóa đích thực
Tương lai Châu Âu sẽ đi về đâu?
Chuyên gia kinh tế Mỹ: Châu Âu phải có quyết tâm chính trị
Các thị trường vẫn “khó chịu” về vấn đề Hy Lạp
![]() |
Bộ trưởng tài chính Đức Wolfgang Schaeuble. |
“Chính phủ (Đức) luôn nói rằng trước khi chúng ta bắt đầu nói về việc giải quyết các khoản nợ chung thì chúng ta cần phải có liên minh tài khóa thực sự”, ông Schaeuble phát biểu trên tờ nhật báo kinh tế Handelsblatt.
Chủ đề về trái phiếu euro – góp chung nợi của các quốc gia thành viên khối đồng euro lại để giảm chi phí vay – đã gây chia rẽ khối gồm 17 quốc gia và là điểm còn mắc kẹt trong hội nghị thượng đỉnh EU không chính thức diễn ra vào tháng trước.
Tuy nhiên, vị bộ trưởng tài chính cho rằng việc tạo ra một liên minh tài khóa là một “dự án trung hạn”.
Bước đi đầu tiên là một thỏa thuận về tài khóa phải được từ 25 đến 27 quốc gia thành viên EU nhất trí và thỏa thuận này cũng được dùng làm cơ sở để trừng phạt các quốc gia không quản lí thâm hụt ngân sách của mình.
Bước tiếp theo là liên minh về ngân hàng.
“Chúng ta phải làm từng bước một”, ông Schaeuble nói.
Theo ông, con đường mà châu Âu cần phải lựa chọn “không phải là con đường bằng phẳng và sẽ không phải lúc nào cũng công bằng”.
Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu cố gắng tìm ra giải pháp đưa khu vực thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ kéo dài thì Đức lại khăng khăng rằng không có biện pháp chữa trị nào nhanh chóng hay phép màu nào giúp châu Âu và chẳng có cách nào ngoài con đường hợp nhất tài khóa và cải cách cơ cấu đầy mệt mỏi.
Pháp là quốc gia đi đầu trong kế hoạch tạo trái phiếu euro nhằm quyên thêm quĩ nợ mới.
Nước Pháp và các quốc gia khác trong khối đồng euro cho rằng trái phiếu euro có thể giúp đem lại nguồn tài chính thực hiện các chính sách kích thích tăng trưởng sau nhiều năm chính sách thắt lưng buộc bụng đã đẩy nền kinh tế vào suy thoái.
Nhưng Đức thì phản đối mạnh mẽ và cho rằng kế hoạch đó sẽ dỡ bỏ sức ép phải cải cách ở những quốc gia tiêu xài hoang phí và cũng làm suy yếu nguyên tắc thị trường.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng đã đề xuất tạo một liên minh về ngân hàng để 17 quốc gia trong khối đồng euro chia sẻ gánh nặng nợ ngân hàng.
Nhưng một lần nữa, Đức lại cho rằng để thực hiện được điều đó đó cần phải có quá trình hội nhập sâu hơn và dài hơn về ngân sách cũng như về các chính sách tài chính trong khối đồng euro.
Hội nhập sâu hơn sẽ đem cung cấp thêm sức mạnh cho Ủy ban châu Âu, cánh tay điều hành của EU, và đòi hỏi các nước thành viên phải từ bỏ rất nhiều về chủ quyền quốc gia.
Tuần trước, phát ngôn viên của bộ trưởng tài chính Đức phát biểu rằng: “Lúc này chúng tôi không nhận thấy những đề xuất đó sẽ giúp giải quyết các câu hỏi hiện nay như thế nào. Các bạn biết đấy, thỏa thuận tài khóa là khởi đầu của liên minh tài khóa và về dài hạn các bạn có thể hình dung rằng viễn cảnh sẽ khắc nghiệt hơn”.
Theo ông này: “Chắc chắn những câu hỏi đó sẽ được thảo luận” trong cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo EU tại Brussel vào hai ngày 28/6-29/6.
Lê Dung
