Đức cấp phép bước đầu cho dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Trong bối cảnh một số nước châu Âu và Mỹ kịch liệt phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, thì những giấy phép đầu tiên tại Đức được cho là tín hiệu đáng mừng đối với những người tham gia dự án.

Đức cấp phép bước đầu cho dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Tờ Norddeutscher Rundfunk của Đức dẫn nguồn tin từ đại diện nhà điều hành Dòng chảy phương Bắc 2 AG cho biết: Đức đã cấp giấy phép bước đầu cho dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) tại khu vực thềm lục địa.

Theo Norddeutscher Rundfunk, Vụ Khai khoáng của thành phố Stralsund (vùng đất nằm giữa trung tâm bang Mecklenburg - Vorpommern) đã cấp phép cho việc xây dựng phần đường ống dài 35 km tại khu vực Biển Baltic và Lubmin.

Thông tin này đã được Sở Năng lượng Mecklenburg-Tây Pomerania xác nhận. Một đại diện của chính quyền tiết lộ với tờ Handelsblatt, rằng một giải pháp từng phần đã được ban hành vào ngày 2/11 vừa rồi.

Được biết, để được phép xây dựng đường ống thì phải có thêm giấy phép của các nhà chức trách của bốn vùng khác cũng như Văn phòng Hàng hải và Thủy văn Liên Bang.

Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 trị giá 9,5 tỷ Euro, là dự án xây dựng hai đường đường ống dẫn khí từ bờ biển của Nga qua biển Baltic đến Đức. Với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí /năm, đường ống này dự kiến sẽ được đặt song song với  dự án Dòng chảy phương Bắc 1.

Đường ống dẫn khí ngoài khơi sẽ đi qua các vùng lãnh thổ đặc quyền kinh tế của một số nước như: Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Một số nước lên tiếng phản đối kịch liệt dự án này, bao gồm cả Ukraine và Hoa Kỳ. Kiev sợ mất doanh thu từ quá cảnh khí đốt của Nga, còn về phần Washington lại lo ngại dự án sẽ cản trở kế hoạch đầy tham vọng của họ là xuất khẩu khí hóa lỏng sang châu Âu.

Các công ty châu Âu như Shell, OMV, Engie, Uniper và Wintershall – đã cam kết đầu tư vào dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với số tiền 950 triệu Euro. Gazprom, cổ đông duy nhất của Dòng chảy phương Bắc 2 AG, sẽ cung cấp 4,75 tỷ Euro.

Được biết, thời gian gần đây nhu cầu của Đức và nhiều nước châu Âu về khí đốt Nga đang ngày một tăng nhanh. Chỉ riêng năm 2016, Gazprom đã cung cấp cho Đức 49,8 tỷ m3- một khối lượng khí đốt kỷ lục. Trong tháng 2/2017, lượng hàng khí đốt Nga cung cấp cho người tiêu dùng Đức tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Đức Dũng (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !