Dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ không bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga?

Theo RBC, dự thảo ngân sách quốc phòng của Hạ viện Mỹ không bao gồm các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga.

Dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài khóa 2022 (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022) đã được một trong các tiểu ban của Hạ viện thông qua. Vào ngày 13/7, dự thảo sẽ được xem xét bởi toàn bộ ủy ban này, tiếp đến là bởi Ủy ban về các lực lượng vũ trang, và sau đó văn kiện sẽ được đệ trình lên Hạ viện bỏ phiếu.

Theo dự thảo, số tiền tài trợ cho Lầu Năm Góc sẽ lên tới 706 tỉ USD. Đồng thời, dự thảo này cấm sử dụng quỹ của Bộ Quốc phòng để duy trì Vịnh Guantanamo sau ngày 30/9/2022, cũng như cấm hỗ trợ cho các hoạt động do liên quân do Ả Rập Xê-út đứng đầu thực hiện ở Yemen.

{keywords}
Dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ không bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga. (Ảnh: AP)

Trong những năm gần đây, các nghị sĩ thường đưa các hạn chế chống lại Nga vào ngân sách quốc phòng. Ví dụ, trong ngân sách cho năm tài khóa hiện tại, các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đã được đưa ra. Đặc biệt, lệnh trừng phạt liên quan đến các công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chứng nhận cho việc xây dựng đường ống.

Ngoài ra, ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2020 có điều khoản cấm bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ông Maximilian Hess, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ (FPRI) cho rằng việc đưa các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vào ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2022 dường như ít khả năng hơn so với hai năm trước đó.

Theo chuyên gia này, các sáng kiến ​​mới chống lại Nga có thể được đưa vào phiên bản ngân sách quốc phòng của Thượng viện. Ví dụ, theo gợi ý của các thành viên đảng viên Cộng hòa như Thượng nghị sĩ Ted Cruz, người chỉ trích Tổng thống Joe Biden. Ông Cruz tuyên bố rằng ông Biden không đủ nỗ lực để ngăn chặn việc xây dựng Nord Stream 2.

“Chúng ta cần xem điều gì sẽ xảy ra trong các giai đoạn tiếp theo của chuẩn bị ngân sách tại Thượng viện, và sau đó là trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa hai viện của Quốc hội. Ông Cruz có thể đưa ra một số đề xuất về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nhưng các thành viên đảng Cộng hòa có lẽ không thích ông ấy, và do đó các đề xuất của ông ấy có thể thất bại”, ông Hess chia sẻ với RBC.

Theo chuyên gia về cấm vận Brian O’Toole thuộc tổ chức nghiên cứu Hội đồng Atlantic (Mỹ), các sáng kiến ​​chống lại Nga có thể vẫn được đưa vào dự thảo của ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2022 chỉ ở giai đoạn sau của quá trình phát triển.

“Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi ngân sách được thông qua và các nghị sĩ sẽ liên tục đề xuất tất cả các loại sửa đổi. Quốc hội nói chung thể hiện sự tin tưởng vào Tổng thống Biden và tin rằng cách tiếp cận của ông với Nga là đúng đắn. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nếu các nhà lập pháp không thích hành động của chính quyền hiện tại liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với vụ đầu độc thủ lĩnh phe đối lập người Nga Alexei Navalny hoặc vị trí của Nhà Trắng trên Nord Stream 2.

Đầu năm nay, Nhà Trắng cho biết cộng đồng tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ phân tích các tình huống xung quanh việc Nga có thể tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào SolarWinds; can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ; sử dụng vũ khí hóa học chống lại Alexei Navalny và việc trao thưởng cho Taliban. Dựa trên đánh giá này, ông Biden đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vào tháng Tư vừa qua. Như vậy, chính quyền Mỹ đã đóng vào hầu hết các chính sách hiện có chống lại Nga.

Canada tiếp tục nắng nóng kinh hoàng, hơn 700 người thiệt mạng

Canada tiếp tục nắng nóng kinh hoàng, hơn 700 người thiệt mạng

CBC đưa tin, tại Canada, 719 người đã trở thành nạn nhân của đợt nắng nóng bất thường ở tỉnh British Columbia, miền Tây nước này.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !