Dư luận Pháp phản đối Charlie Hebdo đăng hình chế nhạo Mohammed

Gần 50% người dân Pháp phản đối tạp chí Charlie Hebdo đăng hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa số báo mới nhất sau vụ tấn công kinh hoàng hôm 7/1, khiến 12 người thiệt mạng.

Kết quả khảo sát của Ifop được đăng trên tuần báo Le Journal du Dimanche (Pháp) cho hay 5 triệu ấn phẩm được xuất bản lần đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris hôm 7/1, đã được bán như tôm tươi. Tuy nhiên, dư luận Pháp đã có những phản ứng trái chiều về trang bìa của số báo mới nhất này.

Theo RT, 42% số người tham gia cuộc khảo sát nhận định hình ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed ở trang bìa trên số mới nhất do tạp chí Charlie Hebdo xuất bản, mang ý “xúc phạm”. Ngoài ra, 50% cho biết họ ủng hộ việc “giới hạn quyền tự do ngôn luận trên mạng internet và các mạng xã hội”.

Dư luận Pháp phản đối Charlie Hebdo đăng hình chế nhạo Mohammed - ảnh 1

Người dân tại nhiều nước Hồi giáo phản đối hình ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohammedtrên trang bìa số mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo.

Tuy nhiên, 57% người lại bày tỏ sự ủng hộ với bức tranh biếm họa của Charlie Hebdo và cho rằng đây là “quyền tự do thể hiện”.

Cuộc khảo sát của Ifop được tiến hành hồi tuần trước sau khi xảy ra các vụ tấn công, bắt cóc trong 3 ngày từ 7 – 10/1 tại Pháp khiến 17 người thiệt mạng bao gồm 4 họa sĩ chủ chốt của tòa soạn Charlie Hebdo.

Theo Ifop, đại đa số người dân Pháp (81%) cho biết họ hoan nghênh ý tưởng tước quốc tịch đối với những công dân mang hai quốc tịch tham gia các cuộc tấn công khủng bố trên đất Pháp.

Ngoài ra, 68% ủng hộ việc trục xuất công dân Pháp quay trở lại quê hương nếu như “họ bị nghi ngờ chiến đấu tại các nước và vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của những nhóm khủng bố tại Syria hay Iraq”.

Ngay cả khi được hỏi người Pháp có đồng tình điều quân đội quốc gia tới Libya, Syria và Yemen, 57% trả lời “Không”.

Hôm 14/1, trang bìa trên số đầu tiên sau vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo đã cho đăng bức hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đang khóc và tay cầm tấm biển “Tôi là Charlie”. Ngay sau khi được xuất bản, số báo mới nhất đã nhanh chóng được bán hết tại các sạp báo với số lượng lên tới 7 triệu ấn bản được phát hành. Trước khi xảy ra vụ tấn công, mỗi số, tạp chí Charlie Hebdo chỉ bán được 60.000 ấn phẩm.

Tuy nhiên, ấn phẩm này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Hồi giáo tại các nước như Algeria, Syria, Ấn Độ, Philippines. Đặc biệt, các cuộc biểu tình bạo lực đã xuất hiện tại Nigeria, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !