Dù không đơn giản, NATO vẫn cần đối thoại với Nga
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg |
Tuyên bố trên được ông Jeans Stoltenberg đưa ra trên tạp chí Deutsche Wirtschafts Nachrichten của Đức. Theo đó, Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng chi phí quân sự ở Mỹ và châu Âu nhưng điều này không có nghĩa là NATO muốn gây Chiến tranh lạnh mới hoặc tạo ra cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga.
“Chúng tôi muốn tiến hành các cuộc đối thoại chính trị với Nga cho dù đây là điều không hề đơn giản”, ông Jeans Stoltenberg tuyên bố.
Theo vị Tổng Thư ký NATO, trong năm 2018, NATO sẽ gia tăng số lượng cơ quan chỉ huy ở châu Âu lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh. “Chúng ta cần phải sẵn sàng cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta vẫn cần hết sức chú ý rằng chúng ta vẫn đang có nhiều việc với Nga, nhưng chúng ta cần tự tin hơn. Cần phải hiểu rằng chúng ta không muốn một cuộc Chiến tranh lạnh mới và cuộc chạy đua vũ trang mới. Chúng ta muốn đối thoại chính trị với Liên bang Nga cho dù đó là điều không hề đơn giản”, Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh.
Theo ông Jeans Stoltenberg, để cải thiện quan hệ vốn vẫn căng thẳng và nghi ngờ nhau, Nga và NATO cần tiến hành thường xuyên các cuộc gặp mặt cấp cao và sử dụng các kênh liên lạc quân sự. Hiện cả hai hướng đi này đang xuất hiện các yếu tố tích cực và NATO sẽ hoàn toàn ủng hộ xu hướng này.
Giới phân tích quân sự quốc tế nhận định, những tuyên bố trên của Tổng Thư ký NATO là tín hiệu khả quan về khả năng hợp tác sắp tới giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, quan hệ hai bên sẽ chỉ thực sự được cải thiện nếu như NATO ngừng thực hiện các động thái mở rộng về phía Đông. Trong khi đó, thời gian gần đây NATO liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic (Estonia, Latvia và Litva).
Đổi lại, Nga cũng liên tục tăng cường tiềm lực quân sự tại biên giới phía Tây, đưa nhiều loại vũ khí hiện đại đến tỉnh Kaliningrad (như các tổ hợp tên lửa Iskander), đồng thời tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, điển hình là cuộc tập trận Zapad-2017 cùng với Belarus vào tháng 9/2017.
Ngoài ra, giữa Nga và NATO còn xảy ra một số vụ va chạm tàu chiến trên Biển Đen, qua đó càng làm quan hệ Nga-NATO trở nên căng thẳng hơn.