Dự án trường Đại học nghìn tỷ 'đắp chiếu' cả thập kỷ

Được đầu tư với tổng số vốn 1.352 tỷ đồng trên diện tích đất là 25ha nhưng sau hơn 10 năm khởi công, dự án Trường Đại học Hoa Lư và khu ký túc xá ở xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình ngừng thi công, bỏ hoang phế

{keywords}

Đó là dự án Trường Đại học Hoa Lư và khu ký túc xá tập trung nằm ở xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) được đầu tư với tổng số vốn 1.352 tỷ đồng.

{keywords}
Trong đó, Trường Đại học Hoa Lư được khởi công xây dựng năm 2011 trên diện tích 15ha đất với tổng số vốn đầu tư 420 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và Chương trình mục tiêu Quốc gia. Công trình được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư.
{keywords}
Theo ghi nhận của PV Infonet, tại khu vực dự án Trường Đại học Hoa Lư mới xây dựng được phần thô ngôi nhà hiệu bộ 9 tầng. Hiện tại hàng cột bê tông đã cũ kỹ, sắt thép hoen gỉ, tường rào hư hỏng, cỏ mọc um tùm...
{keywords}
Người dân địa phương cho biết, trước đây khu vực này là đất nông nghiệp trồng lúa của người dân nhưng bị thu hồi từ năm 2007 để thực hiện dự án. Sau khi thu hồi đất thì người dân không còn đất để canh tác nên phải đi làm thuê rất vất vả, trong khi dự án lại bỏ không vô cùng lãng phí.
{keywords}
Sau hơn 10 năm khởi công xây dựng, dự án vẫn dở dang, hoang phế do đã dừng thi công nhiều năm 
{keywords}
Được biết, đến thời điểm hiện tại dự án Trường Đại học Hoa Lư đã tiêu được hơn 200 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư dự án.
{keywords}
Khu nhà hiệu bộ dùng các tấm tôn để bịt lối cửa ra vào.
{keywords}
Cầu thang lên xuống hoang vu, cỏ dại xâm lấn
{keywords}
Nền móng kiên cố bỏ lâu ngày tạo nên cảnh hoang phế
{keywords}
Khuôn viên của dự án được người dân địa phương tận dụng chăn thả trâu, bò...
{keywords}
Do thiếu vốn nên dự án chậm tiến độ, dừng thi công và bỏ hoang. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý quyết định cắt 7,9 ha đất của dự án giáo dục Trường Đại học Hoa Lư thành đất ở.
{keywords}
Nằm cách khu trường đại học là khu ký túc xá tập trung với 4 dãy nhà 5 tầng được khởi công xây dựng năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng trên diện tích đất hơn 11ha cũng chung cảnh “đắp chiếu”, bỏ hoang tương tự.
{keywords}
Dự kiến, khu ký túc xá sinh viên đi vào hoạt động năm 2013, sẽ đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.000 sinh viên của 3 trường: Đại học Hoa Lư, Cao đẳng Y Ninh Bình, trường nghề Lilama.
{keywords}
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thì dự án mới xong phần thô.
{keywords}
Phần mái của ký túc mới xây dựng xong phần thô và chưa được lợp mái che
{keywords}
Bên trong ký túc chưa hoàn thành
{keywords}
Phần hành lang bên trong phòng của ký túc sụt lún thành những hố sâu...
{keywords}
Hiện dự án vẫn chưa xác định ngày tái khởi động trở lại cũng như hẹn ngày hoàn thành.

Trần Nghị

Hà Tĩnh: Dự án cấp phép đầu tư hàng nghìn tỷ, chậm tiến độ 7 năm bị phạt 60 triệu đồng

Hà Tĩnh: Dự án cấp phép đầu tư hàng nghìn tỷ, chậm tiến độ 7 năm bị phạt 60 triệu đồng

Mặc dù chậm tiến độ hơn 7 năm nhưng các dự án đầu tư gần 2 nghìn tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Phú Vinh (Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chỉ bị phạt 60 triệu đồng mà không thể thu hồi, xử lý.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.