Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 bắt đầu ở Đức mặc cho đe dọa trừng phạt của Mỹ

Theo hãng tin Sputnik, quá trình chuẩn bị xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 nối giữa Nga và Châu Âu đã được bắt đầu ở vùng bờ biển nước Đức, mặc cho những đe dọa trừng phạt từ phía Mỹ.

Theo một phát ngôn viên của dự án đường ống khi đốt, các công nhân sẽ bắt đầu xây dựng một khung nối giữa một địa điểm thuộc bãi biển Lubmin ở Đức tới một đường ông nằm ngầm dưới đáy biển. Cùng lúc đó, các hoạt động dưới đáy biển đã được thực hiện nhằm đưa các đường ống xuống khu vực biển nông.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã được bắt đầu thực hiện ở Đức.

Sau khi hoàn thiện, đường ống này sẽ giúp Nga tăng số lượng khí đốt cung cấp cho Đức lên gấp đôi, đồng thời giảm bớt khối lượng khí được trung chuyển qua Ukraine. Vì vậy, Ukraine và một số quốc gia đang lên tiếng phản đối thực hiện dự án này do lo sợ mất đi nguồn lợi nhuận lớn từ việc trung chuyển khi đốt cho Nga.

Dự án này cũng vấp phải sự phản đối từ Mỹ, khi nước này cảnh báo rằng dự án sẽ khiến Đức ngày càng trở nên phụ thuộc vào Nga hơn. Đức đã tái khẳng định rằng dự án này hoàn toàn có tính chất thương mại chứ không liên quan đến bất kỳ mục đích chính trị nào.

Trong cuộc gặp diễn ra vào đầu tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng ý “thực hiện những biện pháp để đảm bảo dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 được bảo vệ bởi bất kỳ động thái công kích bất hợp pháp nào từ các quốc gia thứ ba”.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tin rằng “việc bất kỳ quốc gia nào có ý định tác động đến chính sách năng lượng Châu Âu là không thể chấp nhận được”.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án do tập đoàn Gazprom của Nga phối hợp với tập đoàn Engie của Pháp, OMV AG của Áo, Shell của Anh – Hà Lan và Uniper, Wintershall của Đức thực hiện, với mục tiêu cung cấp thêm 55 tỉ mét khối khí tự nhiên Nga cho Liên minh Châu Âu từ Nga tới Đức.

Là một đường ống mới sẽ hoạt động song song với đường ống Dòng chảy Phương Bắc, Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ chạy qua lãnh hãi các nước Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Dự kiến nó sẽ được khánh thành vào khoảng cuối năm 2019.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !