ĐT Việt Nam khó có “hàng” cầu thủ Việt kiều tại King's Cup 2019?

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), gần như không có khả năng ĐT Việt Nam có sự bổ sung từ những cầu thủ Việt kiều ở giải giao hữu King's Cup 2019 sắp tới đây.

Thủ thành Filip Nguyễn đang thi đấu rất thành công tại Czech

Cụ thể, vào tháng 6 này, thầy trò HLV Park Hang-seo tham dự giải đấu thường niên King's Cup do Thái Lan đăng cai tổ chức. Ở giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ góp mặt cùng 3 đội khác là chủ nhà Thái Lan, ĐT Ấn Độ và đội bóng vùng Trung Mỹ Curacao. Giải tứ hùng này sẽ diễn ra cùng với lịch FIFA Day (thời điểm các ĐTQG sẽ tập trung và thi đấu theo lịch FIFA), nên sự thành công hay thất bại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc tăng giảm thứ hạng trên BXH các ĐTQG của FIFA. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu khu vực ĐNÁ và bỏ khá xa hai đội xếp sau là Philippines và Thái Lan, đội hiện cũng đang đứng trong tốp 100 trên BXH mới nhất của FIFA.

Có nhiều thông tin cho rằng ở giải đấu này, HLV Park Hang-seo và VFF sẽ triệu tập một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu rất thành công tại châu Âu để kiểm tra chất lượng, mức độ hòa nhập và khả năng đóng góp cho ĐT Việt Nam thời gian tới. Rất nhiều tờ báo lớn trong và ngoài nước cũng có chung nhận định và thậm chí còn chỉ ra 3 cái tên nhiều khả năng được mời về như thủ môn Filip Nguyễn (CH Czech), hậu vệ cánh Jaso Quang-Vinh Pendant (Pháp) và tiền đạo Alexande Đặng (Na Uy). Điều này xuất phát từ hiệu ứng mang tên Đặng Văn Lâm, thủ môn Việt kiều Nga này đã và đang là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam khi có một năm thành công rực rỡ cũng như có những đóng góp hết sức to lớn trong thành công của đoàn quân áo đỏ. 

Tuy nhiên, theo tuyên bố của ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), việc mời gọi cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ngay lúc này là không khả thi vì mọi việc cần phải cần có thời gian. Ông Tuấn khẳng định chắc chắn sẽ không thể kịp hoàn thành các thủ tục để triệu tập các cầu thủ Việt kiều nói trên trong đợt triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho King’s Cup vào tháng 6 tới. Đây thực sự là điều đáng tiếc cho cả ĐTQG Việt Nam lẫn người hâm mộ bởi cả Alexander Đặng, Jason Quang-Vinh Pendant và Filip Nguyễn hiện đều đang được đánh giá rất cao ở trời Âu.

Cả 3 từ lâu cũng đã bày tỏ mong muốn được về thử sức cùng ĐT Việt Nam. Nếu VFF có hành động sớm hơn cho việc liên hệ và đưa những cầu thủ tài năng này về nước để bổ sung cho ĐTQG thì việc lo thủ tục giấy tờ không chắc đã khó khăn như thế, nhất là khi người đại diện của các cầu thủ này khẳng định sẽ làm tất cả để giúp họ thỏa nguyện giấc mơ được khoác áo ĐTQG Việt Nam nếu VFF và HLV Park Hang-seo có lời mời. 

Tại King's Cup 2019, BTC giải đã sắp xếp để ĐT Việt Nam đối đầu ĐT Curacao ở trận ra quân trong khi chủ nhà Thái Lan sẽ đụng ĐT Ấn Độ. Hai đội thắng sẽ vào chung kết để xác định nhà vô địch.

Hoàng Nam

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !