ĐSQ Việt Nam tại Malaysia thông tin mới nhất về vụ xét xử Đoàn Thị Hương

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, sáng ngày 16/8/2018, Tòa án Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, Malaysia đã tiếp tục phiên xét xử đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc lập luận của các luật sư bào chữa và đại diện cơ quan công tố trước đó, Thẩm phán Azmi Bin Ariffin đã tuyên cơ quan công tố đã chứng minh được các cáo buộc ban đầu đối với các bị cáo và đề nghị các bị cáo cần tự bào chữa, biện hộ đối với các cáo buộc này. Theo đó, Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa, biện hộ tại Tòa vào các ngày 07-10 và 28-31/01/2019.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malysia đã tham dự phiên tòa, thăm hỏi, động viên công dân Đoàn Thị Hương. Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các luật sư bào chữa và cơ quan liên quan chuẩn bị cho các phiên tranh tụng, biện hộ sắp tới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục tự tranh tụng trước tòa vào tháng 1/2019. Nguồn: AP

Trước đó, bên lề Hội nghị Ngoại gioa 30 diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh đã chia sẻ với phóng viên rằng, trước các phiên tòa, Đại sứ quán đều cử cán bộ đến gặp Đoàn Thị Hương.

Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho hay, trước phiên tòa, tinh thần, sức khỏe Đoàn Thị Hương ổn định. Đại sứ quán đã phối hợp với luật sư làm những gì tốt nhất có thể để bào chữa cho Đoàn Thị Hương.

Đại sứ quán Việt Nam trong tất cả những lần tiếp xúc với các cấp của Malaysia đều đề nghị phía Malaysia xét xử công bằng, nhân đạo đối với Đoàn Thị Hương. Quá trình xét xử của Tòa án Malaysia là quá trình độc lập nên kết quả xét xử phải phụ thuộc vào phía Tòa án.

Trước đó, cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cũng cho rằng họ bị lừa để tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình. Tuy nhiên, sau khi chụp chiếc khăn vào mặt một người đàn ông đang ngồi chờ lên chuyến bay tới Macau ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng Hai năm ngoái, nạn nhân đã qua đời một thời gian ngắn sau đó.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sau đó cáo buộc họ là thủ phạm gây ra cái chết cho ông Kim Jong-nam, một công dân Triều Tiên và được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chiếc khăn được dùng để chụp lên mặt nạn nhân được xác định tẩm chất độc thần kinh VX.

Trong quá trình điều tra, giới chức Malaysia cũng xác định 4 công dân Triều Tiên là chủ mưu và đứng ra tuyển dụng Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah để thực hiện hành vi ám sát ông Kim Jong-nam. Chất độc thần kinh VX được 4 đối tượng Triều Tiên đưa cho Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đúng ngày xảy ra vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Sau đó, 4 đối tượng Triều Tiên đã nhanh chóng tìm đường tẩu thoát khỏi Malaysia.

T.M

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !