Đông Ukraine mất kiểm soát, quân đội chính phủ 'báo động đỏ'
“Nga sẽ phát động một cuộc chiến lục địa chiếm Ukraine. Các lực lượng vũ trang đang được trong tình trạng cảnh báo cao độ”, hãng tin RT dẫn lời ông Turchynov phát biểu trước Hội đồng những người đứng đầu các khu vực tại Kiev hôm 30/4.
Ông Turchynov cũng kêu gọi các quan chức nhanh chóng xây dựng lực lượng dân quân địa phương trung thành với chính quyền Kiev.
![]() |
Binh lính chính phủ Ukraine đứng chốt tại làngMalinivka, đông nam thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine hôm 29/4 |
“Chúng ta cần trang bị năng lực điều động nhiều đơn vị tại các khu vực nhanh chóng hỗ trợ cho nhau trước mối đe dọa từ Nga”, ông Turchynov nhấn mạnh.
Cũng theo quyền Tổng thống Turchynov, chính quyền Kiev không thể kiểm soát tình hình bạo loạn tại khu vực phía đông và cáo buộc một số nhân vật trong hệ thống chấp pháp “đang phối hợp hành động cùng các tổ chức khủng bố”. Cụm từ này thường được chính quyền Kiev sử dụng với những người biểu tình chống chính phủ chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại miền đông Ukraine.
“Nhiệm vụ đầu tiên là ngăn chặn sự lây lan của nạn khủng bố tới các khu vực khác tại Ukraine”, ông Turchynov nói.
Tổng thống lâm thời Turchynov cũng thừa nhận hành động tấn công bất ngờ vào các điểm kiểm soát của người biểu tình và biểu dương lực lượng đã không phát huy tác dụng tại khu vực miền đông.
Sáng sớm hôm 29/4, phát biểu trên truyền hình, ông Turchynov tuyên bố tình hình tại miền đông đang cho thấy “sự trây ì, vô tác dụng và đôi khi là mưu phản” đồng thời khẳng định sa thải hàng loạt nhân viên tại khu vực này.
Hiện nay, chính quyền Kiev không thể dẹp tan làn sóng biểu tình chống chính phủ tại vùng trọng tâm Donetsk, miền đông Ukraine. Mặc dù, phát động chiến dịch “chống khủng bố” và huy động một lượng lớn binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng tới Donetsk, chính phủ lâm thời Ukraine vẫn không thể ngăn chặn người biểu tình tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại địa phương và một số khu vực khác tại miền đông nước này.
Điều này cho thấy chính quyền Kiev đã không có đủ lực lượng binh sĩ trung thành để thực hiện chiến dịch trấn áp người biểu tình. Thậm chí, trước đó, tại một số khu vực, các binh sĩ chính phủ còn đào ngũ và giao nộp vũ khí cũng như xe thiết giáp cho lực lượng biểu tình địa phương.